Thứ năm, 3/10/2013, 10h10

Triển lãm giáo dục New Zealand lớn nhất trong năm

Cuối tuần qua, 20 - 29/09/2013 tại tại khách sạn Melia Hà Nội và khách sạn Park Hyatt, TP.HCM, Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán New Zealand tại TP.HCM đã phối hợp với Cơ quan Giáo dục New Zealand tổ chức Triển lãm Giáo dục tại Việt Nam lớn nhất trong năm với hơn 30 trường Anh ngữ, Trung học, Viện Công nghệ và Đại học uy tín của New Zealand tham gia.
Đây cũng là dịp để quảng bá về nền giáo dục đẳng cấp thế giới của New Zealand tới các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam.
“New Zealand nổi tiếng là quốc gia có nền giáo dục chất lượng cao và bằng cấp được quốc tế công nhận. Mỗi năm có hơn 100.000 sinh viên quốc tế lựa chọn học tập ở New Zealand vì chất lượng giáo dục cao và môi trường học tập an toàn, thân thiện. Năm 2012, có trên 2.150 sinh viên Việt Nam theo học tại New Zealand, tăng trên 90% kể từ năm 2008. Điều này cho thấy New Zealand ngày càng là điểm đến được nhiều sinh viên Việt Nam ưa chuộng. Nhiều chương trình liên kết đào tạo giữa các trường của New Zealand và Việt Nam đã và đang được xây dựng. Giáo dục là trọng tâm thực sự của Chính phủ New Zealand tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để góp phần phát triển nguồn nhân lực và đáp ứng nhu cầu đào tạo trong những năm tới”, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam - ông Haike Manning cho biết.
Thực tế, New Zealand có quan hệ hợp tác giáo dục với Việt Nam từ rất lâu, kể từ cuối những năm 1950 trở lại đây khi bắt đầu khởi động Kế hoạch Colombo, nhiều sinh viên Việt Nam đã có cơ hội học đại học tại New Zealand. quan hệ hợp tác giáo dục còn mở rộng hơn nhiều, như: Tiếp xúc và đối thoại thường kỳ cấp chính phủ, thông qua việc thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác song phương về Giáo Dục và Đào Tạo được ký kết năm 2012; Thực hiện dự án Phát Triển Trẻ Thơ ở tỉnh Gia Lai do Chương trình Viện Trợ New Zealand tài trợ; Tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo tiếng Anh cho cán bộ và cho các quan chức cấp cao; Dành 150 suất học bổng cao học toàn phần cho sinh viên Việt Nam trong giai đoạn 2011-2016 và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý học bổng của Việt Nam như Chương trình 165 và Cục Đào tạo với nước ngoài để cử những ứng viên được cấp học bổng sang theo học tại New Zealand; Xây dựng nhiều chương trình liên kết đào tạo giữa các trường đại học của New Zealand và các trường của Việt Nam ở Bậc Cử Nhân và Thạc Sỹ. Ví dụ: chương trình liên kết đào tạo (bậc Cử Nhân và Thạc sỹ về Quan Hệ Quốc Tế) giữa Trường Đại học Victoria ở Wellington và Học Viện Ngoại Giao Việt Nam, Trường Đại học Công nghệ Auckland (AUT) và Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM (Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin).  
New Zealand liên tục duy trì một nền giáo dục có chất lượng cao trên tất cả các ngành và bậc học - tất cả 7 trường đại học của New Zealand đều nằm trong danh sách 500 trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới theo Bảng Xếp Hạng QS.
Việc New Zealand chú trọng đến sự đổi mới, tính sáng tạo và lối tư duy phản biện trong dạy và học giúp trang bị cho sinh viên những kỹ năng và tố chất để họ có thể tận dụng một cách tối đa trong tương lai. Vì vậy, ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam theo học tại New Zealand ở các bậc học như đại học, trung học, tiếng Anh và dạy nghề.
PV
Hình: 2