Thứ ba, 7/3/2017, 20h53

Triển lãm nhân Ngày 8-3

Triển lãm với chủ đề Phong cảnh - chim hoa cá kiểng của 35 nhiếp ảnh gia nữ TP.HCM với 105 tác phẩm tại Hội Nhiếp ảnh TP.HCM (số 122 Sương Nguyệt Anh). TP.HCM là nơi có phong trào nhiếp ảnh nữ phát triển mạnh, với CLB nhiếp ảnh Hải Âu là CLB nhiếp ảnh nữ duy nhất trong nước. Bên cạnh hình ảnh của CLB Hải Âu, triển lãm lần này còn có sự tham gia của nhiều tay máy nữ khác là hội viên Hội Nhiếp ảnh TP.HCM.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Hoa Nữ chia sẻ: “Lần này các nhiếp ảnh gia nữ chúng tôi chọn chủ đề phong cảnh, thay vì ảnh đời thường như lâu nay, là vì các chị em muốn có một triển lãm dành chung trọn tình yêu cho thiên nhiên, góp tiếng nói kêu gọi bảo vệ thiên nhiên cùng xã hội”. Triển lãm kéo dài đến ngày 12-3.

* Tại tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam vừa khai mạc Triển lãm “Một thế kỷ đề tài nữ - tác giả nữ” nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và dịp khai mạc Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Với gần 500 tư liệu, hiện vật trưng bày được nghiên cứu, sưu tầm trong quá trình xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam, triển lãm đã tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo nữ trong các giai đoạn lịch sử của đất nước, khẳng định vị thế, ảnh hưởng tích cực không thể thay thế của người phụ nữ nói chung, nhà báo nữ nói riêng trong gia đình, ngoài xã hội.

Triển lãm được chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn trước 1945, hiện vật chính là những bài viết rải rác trên những tờ báo tiếng Việt đầu tiên, hình ảnh bà Sương Nguyệt Anh, nữ Tổng Biên tập đầu tiên của nền báo chí Việt Nam khi được mời làm chủ bút của tờ báo đầu tiên về phụ nữ “Nữ giới chung”. Giai đoạn 1945-1975 có các hiện vật trung tâm là các kỷ vật của các nhà báo chiến trường với hàng loạt gương mặt nhà báo nữ tiêu biểu với những đóng góp lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước.

Giai đoạn từ 1975 đến nay, các hiện vật trung tâm là chân dung một số nữ nhà báo trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và các đề tài lớn như nữ quyền, chân dung nữ trí thức, nữ doanh nhân, nữ chính khách tiêu biểu.

T.B - T.L