Thứ tư, 27/7/2016, 14h00

Triều Tiên lần đầu rải truyền đơn chống Hàn Quốc bằng đường thủy

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc ngày 27/7 cho biết họ đã phát hiện nhiều tờ truyền đơn của Triều Tiên với những lời lẽ mạnh mẽ trên sông Hán (con sông chảy qua thủ đô Seoul.)

Đây là lần đầu tiên việc rải truyền đơn được thực hiện bằng đường thủy.

Các tờ truyền đơn mà Hàn Quốc thu giữ được. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, một người phát ngôn của JCS thông báo tại một cuộc họp báo rằng quân đội Hàn Quốc vào ngày 22/7 đã thu được nhiều túi nilon chứa các tờ truyền đơn của Triều Tiên, với những lời đe dọa về khả năng Triều Tiên sẽ tấn công Hàn Quốc bằng tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan.
Quan chức trên được dẫn lời nói: “Triều Tiên đã cố tình thả truyền đơn về phía cửa sông Hán và các binh sỹ đã nhặt được tại khu vực gần Gimpo.” Các tờ truyền đơn trên cũng mang thông điệp chào mừng chiến thắng của Triều Tiên trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) nhân dịp 63 năm ngày kết thúc cuộc chiến tranh này.
JCS cũng cho biết quân đội Hàn Quốc sẽ tăng cường hoạt động giám sát và duy trì mức độ cảnh giác cao để kịp thời phát hiện thêm các hoạt động tuyên truyền của Triều Tiên tại cửa sông Hán và những nơi khác./.

(TTXVN/Vietnam+)