Chủ nhật, 1/11/2015, 10h58

Trưng bày Linh vật Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử quốc gia vừa khai mạc trưng bày chuyên đề Linh vật Việt Nam giới thiệu đến công chúng 27 loại hình linh vật với gần 100 hiện vật tiêu biểu hiện đang lưu giữ tại đây. Các linh vật này đã gắn bó với đời sống người Việt từ thời dựng nước đến ngày nay, trải qua nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau. Mỗi linh vật ở mỗi thời kỳ đều mang đặc trưng tạo hình và ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa biểu tượng khác nhau. Cổ xưa nhất là hình giao long trên giáo đồng, tấm che ngực, thuộc văn hóa Đông Sơn. Ông Nguyễn Quốc Hữu - Phó trưởng phòng Trưng bày chuyên đề Bảo tàng Lịch sử quốc gia - cho biết hầu hết linh vật trong trưng bày lần này đều là những hiện vật gốc. Trên thực tế có rất nhiều linh vật đã được cha ông ta sử dụng từ xa xưa, mà hiện nay chưa nhiều người biết. Qua trưng bày chuyên đề Linh vật Việt Nam, chúng tôi muốn khẳng định với công chúng rằng linh vật Việt Nam rất phong phú và độc đáo chứ không chỉ có nghê và sư tử”.

Hội An: Thất thu hơn 2 tỉ đồng tiền vé tham quan. Bà Nguyễn Thị Nhung - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&DL TP.Hội An (Quảng Nam) - vừa cho biết từ đầu năm đến nay, ngành du lịch TP thất thu hơn 2 tỉ đồng tiền vé tham quan vì du khách tham quan “chui”.

Theo thống kê của Văn phòng hướng dẫn tham quan đô thị cổ Hội An, tính từ tháng 1 đến nay, Hội An đã đón hơn 875.000 lượt du khách, trong đó khoảng 725 lượt hướng dẫn viên không mua vé cho du khách khi tham quan phố cổ. Cũng theo bà Nhung, việc khách du lịch trốn tránh mua vé tham quan diễn ra nhiều năm qua và chính quyền TP đã đưa ra nhiều biện pháp nhưng chưa hiệu quả.

Thúy Nga (Tổng hợp)