Thứ hai, 6/7/2009, 10h07

Trung tâm Anh ngữ I-CLC: Chuẩn tiếng anh theo ngôn ngữ bản xứ dành cho người việt

Trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế thế giới, nguồn nhân lực Việt Nam gặp phải rất nhiều khó khăn, đặc biệt là rào cản ngôn ngữ . Chính vì vậy, việc học ngoại ngữ, nhất là học tiếng Anh ở Việt Nam ngày càng trở nên cần thiết và quan trọng… Tuy nhiên, để tìm kiếm một môi trường học tập Anh ngữ đạt hiệu quả thì không phải dễ…

Từ nay đến hết 30/07/2009, HV theo học các lớp Anh ngữ tổng quát và lớp nghe nói được học miễn phí khóa học tiếp theo với mức học phí lên đến 235$.

“Học tiếng Anh chỗ nào có uy tín? Học ở đâu cho tiết kiệm? Chọn phương pháp nào khi học để có hiệu quả?”… Đó là những thắc mắc đối với mọi người có nhu cầu học tiếng Anh đúng mục đích mình cần đầu tư cho tương lai. Trước nhu cầu thực tế của người Việt Nam mong muốn được học tập tiếng Anh chất lượng cao với người bản xứ nhưng không phải chịu mức học phí quá cao, một giáo viên người Anh - Thạc sĩ Paul Ryan đã thành lập nên Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Liên Lục Địa (gọi tắt là I-CLC) vào tháng 03/2007 tại số 184-186 Khánh Hội, P.6, Q.4, TP.HCM.

Chắp cánh ước mơ từ con đường mang tên I-CLC

Là một giáo viên dạy tiếng Anh tâm huyết và dày dạn kinh nghiệm tại các nước ở Châu Á và TP.HCM trong hơn 10 năm, thầy Paul Ryan rất bức xúc khi nhận thấy nhu cầu học tiếng Anh của người Việt Nam rất lớn nhưng hầu hết các chương trình có chất lượng do các GV người nước ngoài giảng dạy đều nằm ngoài khả năng chi trả của phần lớn người học. Vì vậy Trung tâm Anh ngữ I-CLC ra đời với quyết tâm khai phá phân khúc thị trường, I-CLC tin tưởng vào khả năng của mình sẽ giúp học viên nâng cao khả năng Anh ngữ trong thời gian nhanh nhất và chất lượng cao nhất với chi phí phù hợp nhất. Mục tiêu hàng đầu là chất lượng của học viên, I-CLC nỗ lực mang đến cho bạn một môi trường học tập chất lượng quốc tế.

Với phương châm “Học tiếng Anh chất lượng cao không nhất thiết phải đóng học phí cao”, I-CLC là đơn vị đào tạo Anh ngữ duy nhất tại TP.HCM có học phí thấp và chất lượng cao. Dù học viên thuộc lứa tuổi nào: trẻ em, thanh thiếu niên, giới đi làm, giới kinh doanh, chuẩn bị du học… đều có thể tìm một khóa học phù hợp cho mình tại I-CLC với nhiều khoá học như: Chương trình Anh văn Thiếu nhi 4-12 tuổi (English for Children); Chương trình Anh văn tổng quát dành cho người lớn (General English Program) Chương trình Anh văn luyện nghe nói (Listening & Conversation Course); Luyện thi TOEFL - TOEIC - IELTS,…

Môi trường giảng dạy Anh ngữ chất lượng quốc tế

Nếu phổ biến tại các Trường - Trung tâm Ngoại ngữ, lượng học viên trong một lớp khá đông, từ 18-30 học viên. Như thế, học viên có ít cơ hội đối thoại trực tiếp với giáo viên thì tại I-CLC, số lượng học viên trong một lớp học không quá 15 học viên, vì thế học viên dễ dàng trực tiếp đối thoại với giao viên nhiều hơn, giúp cho học viên nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, đến với Anh ngữ I-CLC, học viên sẽ có cơ hội: Học tập với đội ngũ giảng viên nước ngoài kinh nghiệm, tận tâm; Giáo trình được tổng hợp, cập nhật mới nhất từ các trường Đại học danh tiếng: Cambridge, Oxford. Phương pháp giảng dạy tiếp thu trực quan CCM (Concept Check Method) - phương pháp giảng dạy nổi tiếng thế giới của Trường Đại học Cambridge. Chương trình học tập, học phí phù hợp cho mọi đối tượng, bằng cấp mang tầm quốc tế. Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi: Phòng học máy lạnh, video, thư viện, sĩ số giới hạn, CLB tiếng Anh hàng tuần.

Đặc biệt, Trung tâm có hệ thống phòng Lab giúp bạn trau dồi cả 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết một cách tối đa và bạn cũng có thể truy cập Internet miễn phí tại I-CLC. Nhờ việc tập trung vào chất lượng đào tạo, Trung tâm Anh ngữ I-CLC đã đạt được những thành tựu bước đầu trong việc góp phần phát triển phong trào học ngoại ngữ trong thanh niên, học sinh, cũng như mở rộng các hoạt động liên kết đào tạo cho các nhân viên của các cơ quan, xí nghiệp tại TP. HCM và các tỉnh. Đăc biệt, I-CLC rất tự hào khi nhiều học viên của mình đạt kết quả cao trong các kỳ thi quốc tế; đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh tiêu chuẩn quốc tế cho các học viên tại Việt Nam.

VĂN NHỎ