Thứ tư, 17/3/2010, 15h03

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ (TTAVHVM): Khen thưởng và trao chứng chỉ Cambridge Flyers cho 329 học viên

Ông Christopher Minh Huỳnh (người đứng thứ 2 bên phải) trao giấy khen cho các học viên đoạt giải tại buổi lễ khen thưởng 14-3

Ngày 14-3, tại Nhà hát Thành phố, TTAVHVM đã tổ chức Lễ khen thưởng 7 học viên xuất sắc đạt giải tại vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Anh lần thứ I, do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức với chủ đề: “Học sinh thành phố mang tên Bác –Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Biết ước mơ để thấy mình có trách nhiệm
Đây là cuộc thi dành cho học viên các trung tâm Anh ngữ do Sở Giáo Dục tổ chức, với mục đích thúc đẩy phong trào thi đua nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh. Trong số các đơn vị tham gia, hệ thống AVHVM có số lượng học viên vào vòng chung kết đông nhất (7 trên tổng số 18 học viên) và cũng là hệ thống Anh ngữ giành chiến thắng chung cuộc nhiều nhất với 2 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích ở cả 3 nhóm tuổi dự thi. Với khả năng Anh ngữ vững vàng và cách trình bày lưu loát, các bạn đã thể hiện tốt bài thuyết trình, ứng xử linh hoạt trước các câu hỏi và tình huống mà ban giám khảo đưa ra. Trong đó, thí sinh Nguyễn Trần Thiên Kim (12 tuổi), Đào Minh Nguyệt (18 tuổi) đã lần lượt xuất sắc giành giải nhất nhóm học viên ở nhóm từ 6 đến 12 tuổi và từ 13 đến 17 tuổi. Ở nhóm từ 13 đến 17 tuổi và từ 18 tuổi trở lên, Nguyễn Hàng Phương Dung và Đặng Huỳnh Minh Trí giành được 2 giải nhì; Nguyễn Thị Thu Thủy cũng đạt giải ba của nhóm tuổi từ 13 đến 17; hai giải khuyến khích thuộc về Quách Thị Xuân Trang (nhóm từ 6 đến 12 tuổi ) và Đàm Huy Phát (từ 18 tuổi trở lên).
Rất tự tin sau khi hoàn thành bài thi, em Nguyễn Trần Thiên Kim 12 tuổi, học viên cơ sở 135 An Dương Vương của AVHVM, đã tạo ấn tượng với cách chào “chững chạc” của một đội viên. Thiên Kim tâm sự: “Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, chúng em phải thể hiện được tính tự tôn dân tộc. Vậy, cách chào này thể hiện sự đoàn kết. Năm ngón tay khép kín, thể hiện tình đoàn kết dân tộc. Bàn tay giơ cao trên đầu cho thấy người Đội viên luôn luôn đặt quyền lợi của tổ quốc lên trên quyền lợi bản thân”. Khi biết mình đạt giải nhất của bảng A (nhóm tuổi từ 6 đến 12), Thiên Kim rất vui và hạnh phúc, em cho biết: “Bài hùng biện mà em đem đến hội thi có nội dung liên quan tới một trong năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng: “Yêu tổ quốc – Yêu đồng bào”. Để thể hiện mình là người yêu nước thì những việc dù là nhỏ nhất, khi được thầy cô, cha mẹ tin tưởng giao cho, mình đều phải hoàn thành một cách tốt nhất. Em rất vui và bất ngờ khi đạt được giải nhất cuộc thi hùng biện của nhóm học viên từ 6 đến 13 tuổi. Cuộc thi không những giúp em hiểu thêm về tư tưởng và cuộc đời Bác, mà còn là cơ hội để chúng em trau dồi vốn tiếng Anh cũng như kỹ năng diễn đạt và trình bày ý tưởng trước đám đông. Em muốn cảm ơn các thầy cô tại AVHVM đã tạo điều kiện cho em tham gia và giành chiến thắng tại cuộc thi này”.
Vững bước tiến vào tương lai

Học viên các trung tâm Anh ngữ tại vòng chung kết “Hùng biện tiếng Anh” ngày 31-1-2010

Ông Christopher Minh Huỳnh, Giám đốc Điều hành TTAVHVM cho biết: “Phương châm của hệ thống AVHVM là luôn cố gắng tiếp sức cho thế hệ trẻ bằng một công cụ sắc bén và hữu hiệu trong thời kỳ hội nhập, đó là Anh ngữ. Qua đó giúp cho các em có nhiều cơ hội hơn để hội nhập vào nền giáo dục thế giới”.
Mỗi năm AVHVM đào tạo hơn 100.000 lượt học viên và tạo điều kiện cho hàng chục ngàn học viên nhận các chứng chỉ quốc tế. Điểm khác biệt của AVHVM là quá trình đào tạo xuyên suốt với các chương trình học đa dạng, bắt đầu là chứng chỉ Movers và Flyers cho thiếu nhi, chứng chỉ TOEIC Bridge và TOEIC (Anh ngữ giao tiếp quốc tế), cuối cùng là TOEFL iBT cho thiếu niên và người lớn.
Riêng đối với kỳ thi Cambridge Flyers, AVHVM đã giúp hơn 5.000 em đạt chứng chỉ của Đại học Cambridge. Trong 329 học viên vinh dự nhận chứng chỉ lần này, có 25 em đạt được 15 shields (kết quả tuyệt đối). Kết quả đợt thi vừa qua cho thấy, điểm thi của học viên AVHVM rất cao với điểm số trung bình là 11.3/15. Thành tích học tập của các em là thước đo chuẩn mực và khách quan, chứng tỏ sự khác biệt trong chất lượng đào tạo, và cũng là niềm động viên lớn lao đối với hệ thống AVHVM. Riêng đối với học viên lứa tuổi thiếu nhi, trong kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế, điểm số của các học viên thiếu nhi của AVHVM cao hơn 30% so với các em cùng lứa tuổi trong khu vực châu Á.
Chính Quân
Với những nỗ lực không ngừng nâng cao và đổi mới chất lượng giảng dạy, AVHVM được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh, thương hiệu nổi tiếng của ngành hàng giáo dục do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng, Cúp vàng ISO năm 2010, Siêu cúp Thương hiệu mạnh và phát triển bền vững...