Thứ tư, 26/6/2013, 10h06

Trung tâm GDTX Hóc Môn: Luôn ổn định về hiệu suất đào tạo

Nhiều năm qua, Trung tâm GDTX Hóc Môn đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền: Đó là sự chỉ đạo đúng đắn, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, sự tâm huyết với nghề, sự đoàn kết nhất trí của toàn thể giáo viên giảng dạy tại trung tâm; đặc biệt là sự sáng tạo, năng động của BGĐ, luôn tìm ra những đường hướng tạo hiệu quả cho học sinh. Trung tâm GDTX Hóc Môn đã không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học để trở thành đơn vị có thành tích ổn định cao trong giáo dục.
Khó khăn nhất của các TT GDTX là đầu vào học sinh không đồng đều, có nhiều học sinh cá biệt khó giảng dạy, nhưng Trung tâm đã nghiên cứu và tìm ra cách dạy phù hợp cho từng đối tượng học sinh. Trong đó giáo dục cho các em những định hướng tốt làm cho học sinh có thể vừa học kiến thức vừa rèn luyện đạo đức; phối hợp tốt với hội cha mẹ học sinh giúp các em có thể nhận thức được nguyện vọng học tập của chính bản thân. Ban giám đốc cùng hòa mình với các thầy cô động viên các em. Trung tâm cũng chú ý xây dựng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết và luôn tìm hiểu, đổi mới phương pháp giảng dạy. Trong hoạt động bổ trợ chuyên môn, Trung tâm thường xuyên tổ chức dự giờ thao giảng, đúc kết, rút kinh nghiệm, viết và thực hiện các chuyên đề. Cơ sở vật chất cũng xây dựng tương đối đầy đủ để học sinh thoải mái và tiếp thu kiến thức tốt hơn.
Chính sự nỗ lực và quyết tâm của cán bộ, giáo viên, công nhân viên của Trung tâm đã đem lại kết quả khả quan. Kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi, Trung tâm có tỷ lệ đậu 90.9%, chỉ riêng 04 lớp ban ngày đậu 100%, cao hơn tỉ lệ chung của thành phố 5,0%. Trung tâm nhiều năm liền là đơn vị tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt.
Ngoài ra, Trung tâm cũng có tỉ lệ học sinh đậu các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận khá cao.
Tại Trung tâm GDTX Hóc Môn, tất cả chương trình học của hệ bổ túc THCS, THPT, chương trình xóa mù chữ theo chủ trương của Bộ GD&ĐT được tổ chức với giờ giấc linh hoạt phù hợp với nhiều đối tượng học viên. Hiện nay, Trung tâm đang chú trọng đầu tư tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh buổi tối. Ngoài ra, Trung tâm có lớp buổi tối dành cho người học lớn tuổi tạo cơ hội cho mọi thành phần trong xã hội hoàn thiện kiến thức của mình.
Nhằm xóa đi khoảng cách, mặc cảm của học sinh khi theo học. Trung tâm đã có nhiều định hướng thiết thực cho học sinh ngay từ đầu vào học. Thầy Chung Kế Minh, Giám đốc trung tâm, cho biết: “ Chúng tôi sẽ cố gắng giữ vững và phát huy hơn nữa những thành quả đạt được, sẽ phấn đấu không ngừng nghĩ không làm phụ long tin yêu của cha mẹ học sinh cũng như lãnh đạo các ban ngành; lấy kết quả 100% của lớp ngày làm nồng cốt tạo hung phấn cho toàn trung tâm, chắc chắn rằng năm tới trung tâm sẽ có những thành tích cao hơn”. Huy vọng rằng Trung Tâm sẽ sớm khẳng định mình để trở thành một địa chỉ đào tạo uy tín chất lượng, làm hài lòng cho tất cả học sinh, cha mẹ học sinh và lãnh đạo các cấp.
ĐĂNG TRÌNH