Thứ hai, 5/9/2016, 15h25

Trung tâm GDTX Q.1 đạt chất lượng GD cấp độ 1

Ông Lê Công Chí - Đại diện Quận ủy Q.1 và bà Lê Huỳnh Lan – đại diện Sở GD-ĐT TP trao quyết định Công nhận đạt chất lượng GD và tặng hoa cho Trung tâm GDTX Q.1

Theo báo cáo của thầy Nguyễn Trung Hải – Hiệu trưởng Trường TH Minh Đạo, Q.5, năm học 2016-2017, Trường TH Minh Đạo có 52 lớp với 2.248 HS học 2 buổi. Là một trường TH có nhiều thành tích trong giảng dạy và GD, nhà trường đã được các danh hiệu Huân chương Lao động hạng 1, 2,3. Từ 2004 đến nay đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc và cờ thi đua xuất sắc khối tiểu học. Năm học 2015-2016 Trường TH Minh Đạo tiếp tục được UBND TP trao tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu cụm. Năm 2017 trường có thêm nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm Trường TH Nghĩa An mang tên trường TH Minh Đạo.

Năm học 2016-2017 Trường THCS - THPT Nam Việt (25 Dương Đức Hiền, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú) kỷ niệm 5 năm thành lập. Ra đời từ tháng 6 năm 2011, Trường THCS - THPT Nam Việt đã khẳng định được uy tín trong hệ thống trường ngoài công lập trên cả nước. Với chủ trương giúp đỡ HS yếu kém từ đầu vào vươn lên loại khá, từng HS luôn được GV bộ môn, quản nhiệm kèm cặp ngay tại lớp, tại trường. Nhờ vậy mà bất kỳ các môn học nào các em đều có sự giúp đỡ trực tiếp về lĩnh hội và tái hiện kiến thức qua việc ôn tập, kiểm tra. Trong khu nội trú các em được chăm sóc sức khỏe tốt qua các khẩu phần ăn hợp vệ sinh, đủ dưỡng chất trong 3 bữa. Hầu hết được trang bị máy điều hòa và đầy đủ phòng chức năng như phòng thí nghiệm, thực hành lý hóa sinh, thư viện. Luôn gắn kết và sẵn sàng chia sẻ với phụ huynh nên việc GD đạo đức trong nhà trường từng bước có hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt các em có hoàn cảnh gia đình riêng luôn được thầy cô quan tâm, giành nhiều tình thương thăm hỏi động viên và trở thành người cha người mẹ thứ hai rất đáng tin cậy cho các em.

Sáng 5-9 Trung tâm GDTX Q.1 đã làm lễ công nhận đạt chất lượng GD mức độ một. Theo báo cáo của thầy Lâm Kế Chí – Giám đốc Bí thư chi bộ trung tâm, qua 20 năm hoạt động đội ngũ cán bộ, GV trung tâm đã có nhiều cống hiến cho phong trào BTVH, nâng cao trình độ, GD đạo đức cho mọi lứa tuổi với nhiều hoạt động xã hội. Nhiều năm trung có thủ khoa tốt nghiệp BT.THPH và nhiều HV đậu CĐ-ĐH. Trung tâm đã được Bộ GD-ĐT, UBND TP, Thủ tướng chính phủ, Công đoàn Việt Nam trao tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc, nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc. Có 1 GV đạt danh hiệu NGUT, 2 GV nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 2 GV đạt giải Võ Trường Toản. Sau 3 tháng đánh giá ngoài của Sở GD-ĐT, trung tâm đã chính thức được công nhận đạt chất lượng GD và trở thành đơn vị GDTX thứ 6 đạt chất lượng GD mức độ 1. Đây là cơ sở thuận lợi để đơn vị xác định kế hoạch nhằm từng bước cải tiến chất lượng GD. Dịp này thay mặt Ban đại diện CMHS, bà Kim Hường trao số tiền 20 triệu đồng và 17 phần quà cho HV học giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

Ngọc Quang