Thứ ba, 28/5/2013, 16h05

Trung tâm GDTX Q.3: Nhiều thành tích nổi bật giai đoạn 2011-2013

Đại diện Trung tâm GDTX Q.3 trao quà lưu niệm cho cô Nguyễn Như Ngọc - Phó giám đốc trung tâm

Trung tâm GDTX Q.3 được thành lập ngày 11-6-1999 theo quyết định của UBND TP.HCM, trên cơ sở sáp nhập Trường Bổ túc Văn hóa Q.3 và Trường Dân chính Q.3. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ là dạy bổ túc văn hóa bậc THCS, THPT; chống mù chữ, phổ cập giáo dục các bậc học. Ngoài ra, trung tâm còn hỗ trợ hoạt động cho Trung tâm Học tập cộng đồng trên địa bàn quận; liên kết đào tạo theo nhu cầu của người dân trên địa bàn (luyện thi ĐH, đào tạo chứng chỉ tin học - ngoại ngữ)…
Trong giai đoạn 2011-2013, trung tâm đã đạt được những thành tích cao và các mô hình tiêu biểu. Cụ thể: Tập thể duy trì và phát huy tốt tinh thần thi đua, tinh thần đoàn kết để giữ vững các danh hiệu thi đua nhiều năm liền; liên kết chặt chẽ với Phòng GD-ĐT Q.3 trong công tác phổ cập giáo dục, hoàn thành nhiệm vụ phổ cập giáo dục năm 2011, 2012
Thầy Võ Ngọc Sơn - Giám đốc trung tâm - cho biết 2 năm qua đơn vị có 4 giáo viên giỏi cấp trung tâm và cấp cụm; 2 chiến sĩ thi đua cấp TP; 13 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 16 học viên giỏi. Năm 2011 và 2012, trung tâm được Bộ GD-ĐT và UBND TP.HCM tặng bằng khen Tập thể Lao động xuất sắc; giấy khen về công tác an toàn giao thông năm 2012 do UBND TP và Công an TP.HCM trao tặng. Ngoài ra, trung tâm còn nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND TP năm 2012 và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013. Năm học qua, Công đoàn trung tâm được công nhận là Công đoàn xuất sắc vững mạnh.
Cuối tháng 5-2013, trung tâm sẽ có buổi họp mặt chia tay một số giáo viên nghỉ hưu đã có công lao và gắn bó lâu dài với đơn vị. Cô Nguyễn Như Ngọc - Phó giám đốc trung tâm - đã có 33 năm trong nghề, 16 năm là cán bộ quản lý tại trung tâm. Nhiều năm liền cô đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp TP. Thầy Nguyễn Đình Hùng và cô Nguyễn Thị Kim Hạnh là giáo viên giỏi cấp TP, Chiến sĩ thi đua cấp TP. Các thầy cô chính là những tấm gương đi trước để thế hệ giáo viên trẻ noi theo.
Trung tâm GDTX Q.3 là đơn vị điển hình và đi đầu trong việc phối hợp tổ chức tốt các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp với nội dung và hình thức phong phú. Cụ thể, một số hoạt động ngoại khóa như: “Phiên tòa giả định” nhằm giáo dục việc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cho học viên, các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống… đã thu hút nhiều học viên tham gia, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Mặt khác, trung tâm cũng thường xuyên đổi mới hình thức giáo dục hướng nghiệp, tổ chức tốt việc dạy nghề phổ thông cho học viên…
P.V