Thứ sáu, 18/5/2012, 09h05

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trí Đức: Lấy chất lượng làm mục tiêu phấn đấu

Trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa như hiện nay, việc đảm bảo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao về ngoại ngữ và tin học là vô cùng cần thiết. Đứng trước thực tế đó, nhu cầu bồi dưỡng kiến thức NN&TH cho lứa tuổi thiếu nhi trở thành vấn đề được nhiều bậc phụ huynh đặc biệt trú trọng…

Quang cảnh lớp học với giáo viên bản ngữ

Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, trách nhiệm thuộc về các trường học và Trung tâm chuyên Đào tạo về NN&TH. Nhưng để lựa chọn được một địa chỉ học tập đáng tin cậy, có chất lượng không phải là việc đơn giản. Trao đổi về vấn đề này, chúng tôi đã có buổi trò chuyện cởi mở với thầy Nguyễn Khắc Thương- Hiệu trưởng Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học Trí Đức.
* Thầy có thể giới thiệu sơ nét về những “thế mạnh” trong đào tạo của Trí Đức ở cả hai lĩnh vực Anh ngữ và tin học?
Với chương trình Anh ngữ: Cơ sở đặc biệt đẩy mạnh Anh văn thiếu nhi. GV chọn phương pháp giảng dạy phản xạ nhanh, theo đúng cách tư duy bằng trực quan sinh động bởi những hình ảnh hoặc tình huống cụ thể mà các em tự nhận biết, diễn đạt được ý tưởng thông qua trung gian là GV bản ngữ. Chúng tôi rất chú trọng yếu tố giáo viên người nước ngoài, tập trung luyện cho các em các kỹ năng cơ bản hình thành thói quen làm việc với giáo trình, sự chỉnh sửa của GV dựa theo băng đĩa chuẩn quốc tế…
Về tin học: Với phương châm “chậm mà chắc”, giúp học viên học đến đâu sẽ hiểu và biết thực hành ngay đến đó. Các GV không dạy theo phương pháp truyền thống mà kết hợp giữa lý thuyết với thực hành song song trên máy. Ngoài ra, mỗi lớp học thường chỉ dưới 15 em nên GV sẽ dễ dàng theo sát từng em một, giúp các em hiểu và thực hành tốt các kỹ năng và kiến thức ngay tại lớp.
* Được biết, Trí Đức luôn quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của CB-GV và học viên, thầy có thể cho biết cụ thể hơn? 
Trung tâm luôn đặc biệt quan tâm đến tinh thần đoàn kết nội bộ của CB-GV và học viên, tích cực hưởng ứng các hoạt động công tác Đoàn cho các em. Đây là một vấn đề quan trọng mà trong quá trình xây dựng đội ngũ nhân sự không thể thiếu. Sau một quá trình nỗ lực và phấn đấu thì tin vui cũng đã đến, ngày 15/5/2012 vừa qua - được sự quan tâm giúp đỡ của Quận Đoàn quận Bình Tân, BCH Đoàn Phường Bình Hưng Hòa B, Ủy ban Hội Phường Bình Hưng Hòa B cùng phối hợp với BGH trường tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi Đoàn - chi Hội ngoài quốc doanh cho Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trí Đức. Đây là một hoạt động hết sức thiết thực để chúng tôi cùng nhau xây dựng một tổ chức năng động, đoàn kết và phát triển.

Buổi lễ thành lập chi Đoàn - chi Hội của trung tâm

* Vậy thì về mặt nhân sự, cũng như các chế độ ưu đãi dành cho học viên được Trung tâm thực hiện ra sao, nhất là trong dịp hè sắp đến, Thưa thầy?
Ngay từ khi mới thành lập, tôi luôn chú trọng khâu tuyển GV đầu vào phải có trình độ chuyên môn cao, tận tâm yêu nghề, đồng thời phải luôn biết kết hợp và vận dụng những kiến thức mới cho phù hợp với phương pháp, định hướng của Trung tâm. Về phía học viên, phòng học máy lạnh, Anh văn được GV bản ngữ giảng dạy, sáng chủ nhật hàng tuần có tổ chức CLB Tiếng Anh (miễn phí) cho các em giao lưu học hỏi. Bắt đầu từ ngày 04/6 - 18/6/2012 Trung tâm tổng khai giảng khóa hè, với các chương trình học phong phú như: Anh văn phổ thông từ lớp 6 - 12, thiếu nhi, dạy các chứng chỉ A, B, C, TOEFL, TOEIC, IELTS, Hoa văn, Hàn ngữ, Tin học thiếu nhi, 3D Max, Đồ họa… Đặc biệt đối với các em học sinh giỏi được tặng bộ sách giáo khoa, giảm 20% học phí cho tất cả các học viên nhân dịp hè.
Tuy vẫn còn nhiều khó khăn mà tập thể CB-GV của Trung tâm Trí Đức phải luôn luôn phấn đấu nhiều hơn nữa. Nhưng cho dù khó khăn đến đâu, chúng tôi vẫn giữ vững quan điểm tri thức, tâm đức và kinh nghiệm của mình. Lấy công việc làm niềm vui, lấy chất lượng và hiệu quả mang lại cho học viên làm mục tiêu phấn đấu.
* Xin cảm ơn Thầy!
Quốc Sơn
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trí Đức:
192A Quốc lộ 1A, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM
ĐT: (08) 5425.3933; Website: www.triducinfola.com