Thứ bảy, 27/8/2016, 21h07

Trước ngày khai giảng: Nhiều quận, huyện vẫn thiếu GV

Ngày khai giảng năm học mới đã cận kề nhưng nhiều quận, huyện tại TP.HCM vẫn đang tiếp tục tuyển giáo viên (GV), thậm chí có huyện còn chưa thông báo kế hoạch tuyển GV. Ghi nhận của phóng viên Báo Giáo dục TP.HCM thì thiếu nhiều nhất là GV mầm non.

Các ứng viên thi tuyển viên chức ngành GD-ĐT Q.Tân Bình vào cuối tháng 7-2016. Ảnh: D.Bình

Chỉ tuyển được một nửa so với nhu cầu

Đó là tình hình đăng ký dự tuyển GV mầm non ở Q.Bình Tân. Phòng GD-ĐT quận bắt đầu nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm học 2016-2017 từ ngày 1-8 đến hết ngày 23-8. Tuy nhiên, theo danh sách cập nhật của Phòng GD-ĐT Q.Bình Tân đến hết ngày 23-8, số lượng ứng viên đăng ký vào các trường mầm non thiếu trầm trọng.

Theo đó, năm nay quận tuyển 253 GV mầm non (có 4 hồ sơ đăng ký thuyên chuyển xét đặc cách) nhưng chỉ có 116 ứng viên đăng ký (chưa được phân nửa). Ngoài ra, Trường chuyên biệt Q.Bình Tân có nhu cầu tuyển 28 GV nhưng phòng mới nhận được 1 hồ sơ đăng ký thuyên chuyển đề nghị xét đặc cách, 11 ứng viên đăng ký dự tuyển (thiếu 15 ứng viên).

Ngay cả những quận, huyện đã hoàn thành việc tuyển dụng cũng phải tuyển bổ sung. Đơn cử, ngày 23-8 Phòng GD-ĐT Q.Thủ Đức ra thông báo khẩn về tuyển bổ sung viên chức. Theo đó, tuyển bổ sung 142 GV, trong đó bậc mầm non cần tuyển đến 70 GV.

Q.7  có nhu cầu tuyển 108 GV, trong đó bậc mầm non là 57 GV, tiểu học 41 GV, THCS là 10 GV. Đến ngày 27-8, về cơ bản Phòng GD-ĐT quận đã phỏng vấn xong. Ông Ngô Xuân Đông, Trưởng phòng GD-ĐT quận chia sẻ: “Năm nay, Q.7 đưa Trường Mầm non KCX Tân Thuận với 17 phòng học vào sử dụng, nhân sự cần 37 GV. Trước mắt quận đã luân chuyển được 17 GV về trường để chuẩn bị công tác năm học mới, tiếp đến phải tuyển thêm 20 GV. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại sẽ có một số ứng viên không đáp ứng được nhu cầu tuyển. Nếu  thiếu, các trường buộc phải hợp đồng hoặc tiếp tục tuyển ở các đợt tiếp theo”.

Tính đến ngày 27-8, Q.11 vẫn còn thiếu trên 20 GV mầm non. Ông Đặng Đức Hoàng, Trưởng phòng GD-ĐT Q.11 cho hay: “Do ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển quá ít. Quy định tuyển dụng năm nay theo Quyết định 03 của UBND TP.HCM ban hành về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức với quy trình tuyển chặt chẽ, đưa ra nhiều yêu cầu cao đối với GV, trong đó có những yêu cầu về tiếng Anh vì thế nhiều người không mạnh dạn ứng tuyển”.

Q.Tân Bình cũng đang chuẩn bị tuyển bổ sung GV. Ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng GD-ĐT quận cho biết: “Chúng tôi đang chuẩn bị tuyển bổ sung, chủ yếu tuyển bổ sung GV mầm non do một số người trúng tuyển nhưng không đến nhận nhiệm sở. Lý do có thể là họ chưa muốn tham gia hoặc có thể đã trúng tuyển ở quận khác”.

Nói về phương án tuyển bổ sung, ông Huy chia sẻ: “Nếu làm thủ tục như đợt tuyển dụng lần 1 thì mất rất nhiều thời gian và công sức. Vì vậy chúng tôi dự kiến xét lại ứng viên đã xét tuyển trước vì điểm của họ đợt xét tuyển trước cũng rất cao, đảm bảo được yêu cầu của ngành”.

GV hợp đồng khó có tâm huyết

Nói về phương án giải quyết, đặc biệt là với các trường mầm non mới thành lập, ông Ngô Văn Tuyên - Trưởng phòng GD-ĐT Q.Bình Tân - khẳng định: “Chắc chắn các trường mầm non mới của quận vẫn khai giảng. Chương trình mầm non không nặng nề nên nguồn tuyển sẽ từ từ. Chúng tôi đã điều động những GV ở trường khác qua, chắc chắn họ sẽ là những người có kinh nghiệm nên thực hiện tốt công tác giảng dạy. Ngoài ra, quận sẽ hợp đồng với những GV có hộ khẩu tạm trú, trường hợp này ở quận rất nhiều”.

Tuy nhiên, ông Tuyên cho rằng GV hợp đồng gặp nhiều khó khăn, mất nhiều quyền lợi so với GV chính thức. Vì vậy những GV này sẽ khó lòng tâm huyết nên đã xin ý kiến cấp trên để tuyển chính thức các trường hợp KT3.

Tương tự, nhiều quận, huyện khác cũng sẽ tuyển GV thỉnh giảng để bù cho sự thiếu hụt. “Hiện bậc mầm non còn thiếu một số GV, bậc tiểu học mới chỉ tuyển được phân nửa vì thế sẽ có một số trường thiếu GV. Chúng tôi đang liên hệ đến các quận khác, nếu đơn vị bạn có dư thì giới thiệu sang. Còn nếu không thì chúng tôi phải thỉnh giảng GV về hưu, GV tạm trú để giải quyết khó khăn trước mắt”, ông Trần Minh Ngôn, Trưởng phòng GD-ĐT Q.4 cho biết.

Tại Q.Tân Bình, ông Trần Khắc Huy khẳng định sẽ không tuyển những người không có hộ khẩu thường trú vì phải xin ý kiến của Sở Nội vụ, công tác thực hiện rất lâu, quận sẽ cố gắng sắp xếp đầy đủ GV cho các trường.

D.Bình - N.Trinh