Thứ sáu, 13/10/2017, 09h31

Trước vòng 8 Premier League: Đại chiến Anfield

Tâm điểm vòng 8 Premier League là trận đấu ở Anfield, nơi Liverpool tiếp đón đại kình địch Man Utd.
Đại chiến Anfield
Liverpool và Man Utd cùng nhau nếm trải mùi khủng hoảng trong những năm gần đây, nhưng không vì thế mà trận đấu giữa họ mất đi sức hấp dẫn và sự căng thẳng. Được coi là “derby nước Anh”, mỗi lần Liverpool gặp Man Utd là một lần cả xứ sở sương mù sục sôi trong không khí bóng đá đầy đam mê xen lẫn thù địch.
Lần này cũng không phải là ngoại lệ, đặc biệt khi Man Utd hành quân đến Anfield với phong độ cực khủng ở mùa giải mới. Sự thăng hoa của Quỷ đỏ chắc chắn là liều doping mạnh nhất nung nóng chiến ý của Liverpool. 
Ở mùa giải trước, 2 đội đã hòa nhau 0-0 trong trận đấu rất căng thẳng ở Anfield và mọi thứ hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn trong lần tái đấu này. Man Utd sẽ đến với một vị thế khác và mong muốn tìm kiếm một chiến thắng thay vì hài lòng với 1 điểm. Trong khi đó, Liverpool vẫn trình diễn lối chơi đầy sức sống dưới thời Jurgen Klopp và sẵn sàng cuốn bay đối thủ khi được tiếp thêm sức mạnh tinh thần.
Điểm đáng tiếc duy nhất ở cuộc đấu cuối tuần này là việc 2 bên đều không có lực lượng mạnh nhất. Trong khi Man Utd mất Paul Pogba thì Liverpool cũng không có Sadio Mane. Mặc dù vậy, những ngôi sao còn lại vẫn đủ để người hâm mộ kỳ vọng, đặc biệt là các tân binh Mo Salah và Romelu Lukaku.
Man City đắc lợi?
Việc Man Utd phải làm khách của Liverpool trong trận đấu sớm nhất vòng 8 có thể tạo cơ hội cho Man City “đắc lợi”. Ở vòng này, Pep-team được chơi trên sân nhà và chỉ phải tiếp đón Stoke City.
Stoke City vốn là cái tên khá khó chịu với các ông lớn, nhưng điều đó chỉ đúng tại Britannia Stadium. Trên sân khách, Stoke không khác nhiều so với các đội bét bảng. Mùa này 3 trận xa nhà, họ thua 2 hòa 1. Ở hướng ngược lại, Man City đang thể hiện phong độ hủy diệt và có rất ít khả năng họ đánh rơi điểm ở trận đấu này.
Trong trường hợp Man Utd không thể thắng Liverpool, Man City sẽ có cơ hội lớn độc chiếm ngôi đầu bảng và tạo ra khoảng cách điểm số với đối thủ này.
Ở các trận đấu khác, Chelsea có thể tìm lại mạch chiến thắng khi làm khách của đội bét bảng Crystal Palace, trong khi Arsenal có thử thách không hề dễ dàng mang tên Watford. 
Tương tự Arsenal, Tottenham hứa hẹn gặp nhiều khó khăn trước Bournemouth nhưng vì một lý do khác. Nếu Watford chơi rất tiến bộ dưới thời Marcos Silva thì Bournemouth đang đứng thứ 19. Vấn đề của Tottenham là họ phải chơi trên... sân nhà Wembley. Từ đầu mùa, “Gà trống” vẫn chưa thể thắng ở sân đấu này ở Premier League.
LỊCH THI ĐẤU VÒNG 8 PREMIER LEAGUE
Tiểu Phi (theo bongdaso)