Thứ bảy, 19/11/2016, 21h47

Trường Cao đẳng Cần Thơ kỷ niệm 40 năm thành lập

Ngày 19-11-2016, trường Cao đẳng Cần Thơ long trọng kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, khai giảng năm học 2016-2017 và kỷ niệm 40 năm thành lập (1976-2016).

Đại diện trường nhận Cờ thi đua xuất sắc năm học 2015-2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Được Bộ GD&ĐT thành lập sau năm 1975 với tên gọi trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ, có chức năng đào tạo giáo viên Trung học cơ sở cho tỉnh Hậu Giang và giáo viên tiếng Anh cho các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Từ năm 1998 trường liên kết một số trường đại học mở các lớp chuẩn hoá đại học cho giáo viên trình độ cao đẳng các ngành: Ngữ văn, Toán, Hoá học, Ngoại ngữ, Mầm non, Tiểu học. Tháng 8/2006 trường được Bộ GD&ĐT quyết định đổi tên thành trường Cao đẳng Cần Thơ đào tạo đa ngành, phạm vi tuyển sinh toàn khu vực.

Thời gian qua, trường thường xuyên cải tiến nội dung, phương pháp dạy học, tập trung xây dựng bài giảng, bổ sung giáo trình, nâng cao chất lượng dạy và học. Nghiêm túc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng, hoàn thành công tác tự đánh giá theo yêu cầu kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT.

Khi thành lập trường có 09 cán bộ, đào tạo 4 ngành, đội ngũ sư phạm phần lớn nhờ phía Bắc chi viện. Đến nay tổng số CBGVNV là 391, trong đó có 4 tiến sỹ, 137 thạc sỹ, đang theo học Nghiên cứu sinh 11 và cao học là 37. Trên 60% giảng viên có trình độ sau đại học. Năm học 2016-2017 trường tuyển sinh đạt hơn 85% chỉ tiêu. Hiện  trường đào tạo 25 ngành cao đẳng, 18 ngành TCCN hệ chính qui, với trên 9.000 SV và học viên theo học. Trường có một trường Mầm non và  trường Tiểu học Thực hành trực thuộc, là điều kiện  tốt để HSSV kiến tập sư phạm và thực tập tốt nghiệp.

TS. Trần Thanh Liêm, HT trường, đọc diễn văn

40 năm qua trường đã đào tạo gần 45.000 học sinh, sinh viên (HSSV), trong đó hệ chính qui: bậc cao đẳng 23.800 SV; bậc TCCN 10.000 HS. Hệ Vừa làm vừa học: bậc cao đẳng 4.800; bậc TCCN 6.200, góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho thành phố Cần Thơ và ĐBSCL. Trường đã đạt các danh hiệu: Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba và nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của UBND.TP-CT và Bộ GD&ĐT. Nhiều CBGVNV nhận Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp GD, Bằng khen, Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, Giáo viên dạy giỏi toàn quốc,…

Trong hướng hoạt động tới, TS. Trần Thanh Liêm, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường, nhấn mạnh: “Tập thể sư phạm trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo gắn với đa dạng hoá các loại hình đào tạo để đáp ứng nhu cầu xã hội. Bằng nhiều hình thức liên kết, liên thông, trường nghiên cứu đào tạo các ngành nghề phù hợp thực tế địa phương, nhằm góp phần cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho thành phố và ĐBSCL, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước”.

Dịp này Hội Khuyến học trường trao 49 suất học bổng cho những HSSV vượt khó học tốt, nâng tổng số học bổng đã trao trong  năm 2016 là 220, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Đan Phượng