Thứ tư, 31/8/2016, 16h17

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức: Vững vàng trong giai đoạn đổi mới và hội nhập

Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức ký kết hợp tác cùng Trường ĐH Joongbu - Hàn Quốc 

1. Trải qua hơn 30 năm phấn đấu và trưởng thành đến nay, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức đã trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trọng điểm, có chất lượng cao ở TP.HCM. Với đội ngũ hơn 300 CB-GV-NV có kinh nghiệm và tâm huyết với nghề, cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại cùng các công trình rèn luyện thể chất phong phú... đã tạo cho trường thế và lực để phát triển trong những năm qua và tiếp tục đổi mới, hội nhập trong giai đoạn hiện nay.

2. Tính đến thời điểm này, trường đã đào tạo được hàng ngàn nhân lực có trình độ từ sơ cấp đến CĐ, bổ sung đáng kể nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và khu vực. Để có được kết quả đó, nhà trường luôn xác định đào tạo phải gắn liền với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động, quá trình đào tạo phải đảm bảo mục tiêu: kiến thức đúng, kỹ năng nghề cao và tinh thần thái độ nghề nghiệp thích hợp. Những năm qua, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức luôn chủ động, tiên phong trong các hoạt động gắn kết với doanh nghiệp: mô hình “Học kỳ doanh nghiệp” - đưa giảng viên và SV đến làm việc thực tế tại doanh nghiệp, tổ chức ngày hội hướng nghiệp - tuyển dụng, tham quan, thực tập... nhằm chuẩn bị tốt nhất điều kiện hội nhập thực tiễn cho SV, HS ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tiết mục “Hương sắc ASEAN” của Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức (giải nhất) tại Hội thi tìm hiểu về ASEAN cho HSSV

Song song với hoạt động hợp tác doanh nghiệp, trường cũng chú trọng kết nối và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với các đối tác quốc tế: Viện Hợp tác Phát triển châu Âu (IECD), Tổ chức Hỗ trợ giáo dục và đào tạo ở nước ngoài APEFE (Vương quốc Bỉ), các trường đến từ Hàn Quốc như ĐH Yeungnam, ĐH Seowon, ĐH Induk, ĐH Joongbu, CĐ Yeungnam  Ikong… Bên cạnh đó, trường còn đào tạo theo giáo trình chuyển giao từ Trường Singapore Polytechnic, thực hiện hợp tác MOU và hỗ trợ học bổng về chương trình học liên thông 2+2 và 3+1 cho SV, HS tại Hàn Quốc và khuyến khích, tạo cơ hội học tập cho SV, HS có hoàn cảnh khó khăn bằng các nguồn học bổng trong và ngoài nước.

3. Chất lượng đào tạo, chất lượng đội ngũ cùng môi trường học tập lý tưởng là cơ sở để phụ huynh và HS lựa chọn và đặt niềm tin khi theo học tại Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức. Với phương châm “Luôn đổi mới để phát triển”, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức của ngày hôm nay vẫn tiếp tục là ngôi trường của khát vọng sáng tạo và chinh phục tri thức, tự hào về bề dày lịch sử để tự tin vững bước trong thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập khu vực và thế giới, cho mục tiêu đạt chuẩn tiên tiến khu vực Đông Nam Á vào năm 2020.

 Văn Mạnh