Thứ hai, 17/11/2008, 10h47

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM: 26 năm một chặng đường

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Sau hơn 26 năm hình thành và phát triển, đến nay, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM đã trở thành đơn vị giáo dục trọng điểm về đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật các ngành công nghệ cho khu vực phía Nam. Tiếp nối truyền thống tự hào đó, thay mặt tập thể BGH-GV-CNV, NGƯT. Th.S Phạm Khôi, Hiệu trưởng Nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm của trường trong năm học mới: “Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của năm học mới là tiếp tục thực hiện cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với yêu cầu đặc thù của ngành giáo dục và đào tạo là cuộc vận động Hai không và phong trào thi đua Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo…”.

Quá trình hình thành và phát triểnNGƯT. Th.S Phạm Khôi - Hiệu trưởng Nhà trường

Cùng với bối cảnh chung của những buổi đầu đất nước tiến hành đổi mới, năm 1982, Trường Cán bộ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM gặp vô vàn khó khăn. Đội ngũ giáo viên vừa thiếu vừa yếu, cơ sở vật chất - trang thiết bị phục vụ giảng dạy của trường chưa đáp ứng được nhu cầu học tập… Thế nhưng bằng sự lèo lái sáng tạo của BGH, sự phấn đấu không ngừng của tập thể GV-CNV, Trường đã nhanh chóng đi vào ổn định và phát triển. Năm 2001, đánh dấu một bước ngoặt mới khi được nâng cấp lên Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM. Sự phát triển đó, vừa là minh chứng cụ thể cho những cố gắng của một tập thể BGH-GV-CNV đoàn kết, vừa khẳng định những hoạch định chiến lược đúng đắn của nhà trường trong suốt những năm qua.

Đến nay, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM được đánh giá là đơn vị giáo dục trọng điểm về đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật các ngành công nghệ cho khu vực phía Nam. Hàng năm, trường có khả năng đào tạo trên 14.000 HSSV. Hiện trường đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên với 19 chuyên ngành đào tạo như: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật nhiệt - điện lạnh; Cơ điện tử; Cơ khí chế tạo máy; Công nghệ hóa học; Hóa phân tích; Công nghệ thực phẩm; Hướng dẫn du lịch; Kế toán; Quản trị kinh doanh… Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc trong các nhà máy, công ty, xí nghiệp, trường học, bệnh viện…

Nâng cao chất lượng đào tạo

Thứ Trưởng thường trực Bộ Công thương “Bùi Xuân Khu” đánh trống khai giảng năm học 2008 - 2009Hiện tại trường có 3 cơ sở đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh và 1 cơ sở tại tỉnh Trà Vinh. Với hơn 72 phòng học khang trang đầy đủ tiện nghi; hệ thống phòng thí nghiệm, phòng thực hành vi tính hiện đại; hệ thống phòng máy Internet, thư viện điện tử với hơn 20.000 đầu sách… đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của giáo viên, sinh viên. Song song đó, Trường đã phát triển một đội ngũ giảng viên trẻ có năng lực kết hợp với những giảng viên có kinh nghiệm tạo thành một đội ngũ gồm 190 giảng viên cơ hữu. Trong đó 60% giảng viên dạy các môn chuyên ngành có trình độ sau đại học. Ngoài đội ngũ giảng viên cơ hữu, Trường có một đội ngũ giảng viên thỉnh giảng với gần 200 người có trình độ cao và kinh nghiệm đến từ các trường đại học trong nước, ngoài nước, viện nghiên cứu, công ty, nhà máy… Đặc biệt, để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, Nhà trường đã cử nhiều lượt giáo viên đi nước ngoài đào tạo như: Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philipine, Malaysia, Brunei, Singapore, Đức, Pháp, Australia, Canada...

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của xã hội, Nhà trường đã mạnh dạn liên kết đào tạo với nhiều đơn vị giáo dục uy tín trong và ngoài nước. Tính đến nay, ngoài liên kết đào tạo với Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Trường còn ký biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo với Hiệp hội các trường đại học Nhật Bản APUJ, Hiệp hội thúc đẩy kỹ thuật Thái Lan - Nhật Bản (TPA), Seneca của Canada, Kismec của Malaysia... Triển khai chương trình hợp tác đào tạo kỹ sư công nghệ với các trường đại học, cao đẳng của Canada, Pháp, Đức và Italia.

Với những thành tích đạt được: Huân chương Lao động Hạng Nhất (năm 2001), Huân chương Độc lập Hạng Ba (năm 2006); Liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc; Liên tục đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh, bằng khen đơn vị xuất sắc trong cuộc vận động “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; 20 năm liên tục là trường tiên tiến xuất sắc, được tặng cờ thi đua đơn vị tiên tiến xuất sắc của Bộ Công nghiệp, UBND TP.HCM, cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ… đã minh chứng cho những bước đi vững chắc, những cố gắng không ngừng của tập thể CB-GV-CNV nhà trường sau hơn 26 năm hình thành và phát triển.

N.ĐIỆP