Thứ năm, 4/9/2008, 10h41

Trường Cao đẳng Kinh tế & Kỹ thuật Phú Lâm Năng động và linh hoạt

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng đại diện các trường trồng cây lưu niệm tại Trường Cao đẳng KT&KT Phú Lâm sáng 20-8-2008Ngày 9-4-2008, Bộ GD-ĐT đã ký Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế & Kỹ thuật Phú Lâm trên cơ sở Trường Trung cấp Kỹ thuật & Nghiệp vụ Phú Lâm. Đây là một trong vài trường kinh tế và kỹ thuật trọng điểm của thành phố. Đồng thời, với mục tiêu “mang lại cho thế hệ trẻ kiến thức cơ bản và kỹ năng nghề vững vàng, nâng cao giá trị bản thân để có một tương lai tươi sáng”. Quy mô đào tạo theo kế hoạch đến năm 2010, nhà trường sẽ có 8.600 sinh viên và học sinh theo học. Trong đó, hệ cao đẳng 2.100 sinh viên; hệ trung cấp chuyên nghiệp 5.500 học sinh và 1.000 học sinh thuộc các hệ khác.

 Lãnh đạo HĐND và Sở GD-ĐT TP.HCM chụp ảnh lưu niệm với nhà trường

Đây cũng chính là đơn vị giáo dục được nhiều tổ chức giáo dục nước ngoài đầu tư hợp tác và liên kết đào tạo. Mới đây, thông qua sự giới thiệu của nhà trường, Tập đoàn Temasek Foudation của Singapore đã tài trợ 1.150.000 USD để đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, các trưởng khoa và giáo viên của 4 trường (3 trường trung cấp chuyên nghiệp và 1 cao đẳng) trực thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM. Chương trình kéo dài 3 năm. 1/4 thời gian học tại Việt Nam và 3/4 thời gian học tại Trường  Singapore Polytechnic ở Singapore.

]

L.K