Thứ tư, 31/8/2016, 17h13

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh: Ngôi trường hiện đại, chất lượng, nhân văn

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là một trường công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. Trải qua 27 năm hình thành và phát triển, nhà trường luôn là môi trường đào tạo tin cậy của khối ngành kinh tế trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Gần 70% giảng viên có trình độ thạc sĩ, giàu kinh nghiệm thực tế, nhiệt tình trong công tác giảng dạy đã dìu dắt bao thế hệ học trò.

Giáo viên trường đoạt nhiều giải cao của Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp TP.HCM năm 2016

Nhận được nhiều giải thưởng cao quý

Đến năm 2020, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành một đơn vị đào tạo nhiều thế hệ sinh viên năng động, sáng tạo, có trách nhiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghề nghiệp. Trường đặc biệt chú trọng năng lực thực hành, đảm bảo cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ kiến thức và kỹ năng, khả năng thích ứng cao với nền kinh tế hiện nay.

Đội ngũ giảng viên của trường luôn tâm huyết trong công tác giảng dạy học sinh, sinh viên. Thầy cô luôn nỗ lực trau dồi, hoàn thiện bản thân để truyền đạt hiệu quả kiến thức cho sinh viên. Năm 2010, trường vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng ba; là điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2010-2015. Mới đây, tại Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, trường được UBND thành phố trao tặng Cờ thi đua và danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Trong Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp TP.HCM năm 2016, trường nhận được giải thưởng ”Xuất sắc toàn đoàn”, nhiều thầy cô đạt giải nhất, giải nhì của hội thi. Bên cạnh đó, tại Hội thi tìm hiểu về ASEAN năm 2016, trường cũng nhận được giải nhì tập thể và giải nhất hùng biện của hội thi thuộc về sinh viên Bùi Thị Hương Trang của trường.

Niềm tin của sinh viên là điểm tựa quý báu

Sinh viên báo cáo mô hình nghiên cứu với PGS.TS Nguyễn Đại Thành (nguyên Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề - Bộ Giáo dục và Đào tạo) về giải pháp phơi tôm khô hiệu quả cho bà con ở làng nghề tôm khô tại huyện Cần Giờ, TP.HCM

Sinh viên theo học tại trường được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về học phí, học bổng và trợ cấp. Học phí mỗi học kỳ dự kiến khoảng 2,5 triệu đồng/ năm. Song song đó, trường luôn hướng tới việc nâng cao chất lượng đào tạo, mở thêm ngành mới, tăng cường quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, khu chế xuất và phát triển các chương trình hợp tác quốc tế là một trong những chiến lược trọng điểm nhằm tạo cơ hội việc làm, tăng cường năng lực cạnh tranh, giao lưu quốc tế...

Ngoài việc được học với một chương trình đào tạo chất lượng, ưu tú, sinh viên còn được tham gia những hoạt động với các tổ chức đào tạo quốc tế. Sinh viên hoàn thành chương trình học tại trường có thể học chuyển tiếp đại học tại trường đại học Stamford (Thái Lan). Bên cạnh đó, sinh viên còn có rất nhiều cơ hội giao lưu với Trường Đại học City U Hong Kong, tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế như: Chương trình mô hình Hội nghị ASEAN (YMAC) tại Singapore, Hội nghị lãnh đạo trẻ ASEAN vì sự đổi mới (AYLI) tại Thái Lan, tham gia khóa học tập về phương pháp thiết kế ý tưởng của Trường Singapore Polytechnic, Singapore; tham gia chương trình Nhật ngữ ATI với giáo trình từ Nhật Bản, giảng viên người Nhật với mức học phí ưu đãi và có cơ hội được làm việc cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Nhật Bản.

Chăm lo cho sinh viên trong từng hoạt động

Chương trình giao lưu trao đổi học thuật giữa sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM với sinh viên Trường Singapore Polytechnic

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh rất chú trọng đến tương lai nghề nghiệp của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Nhà trường luôn trân trọng và giữ mối quan hệ hợp tác với các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng sinh viên thực tập, sinh viên sau khi tốt nghiệp, khảo sát ý kiến doanh nghiệp, sinh viên sau khi tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của trường và chương trình đào tạo phù hợp với chuẩn đầu ra, chủ động phối hợp với doanh nghiệp, các cơ quan tuyển dụng tham gia vào quá trình đào tạo, gắn đào tạo với thực tiễn xã hội. Trung tâm hoạt động và hỗ trợ học sinh - sinh viên của trường là nơi gắn liền với học sinh, sinh viên, tư vấn về tâm lý học đường, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu nơi thực tập, việc làm cho học sinh, sinh viên. Hằng năm, trung tâm mở rộng hợp tác với rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp: Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, Công ty TNHH Cao Phong (Siêu thị điện máy - nội thất Chợ Lớn), Công ty TNHH B’Smart, Công ty TNHH Manulife…

Học sinh, sinh viên được nhà trường ưu tiên trong việc hoàn thiện, phát triển toàn diện từ kiến thức lẫn kỹ năng trong các hoạt động Đoàn - Hội, ngoại khóa. Những hoạt động này giúp nâng cao khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn vào thực tế; các kỹ năng mềm; năng lực sử dụng ngoại ngữ, tin học; Tổ chức các cuộc thi: Khúc hát tri ân, Hội thi chinh phục nhà tuyển dụng, Hội thi chân dung nhà quản trị thế kỷ 21, Hội thi tìm hiểu ASEAN; Tổ chức các sự kiện: Ngày hội việc làm, Hội trại truyền thống, Ngày hội speaking English, Chương trình giao lưu trao đổi học thuật (LeX); các chương trình tình nguyện: Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Hiến máu tình nguyện, Ly sữa yêu thương…

Với cái tâm của những người làm công tác giảng dạy, với tình yêu và mong muốn truyền cảm hứng đến từng học sinh, sinh viên thân yêu, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ luôn phấn đấu và hoàn thiện bản thân, mang đến cho học sinh, sinh viên một môi trường đào tạo chất lượng, để các em được tự hào vì là một thành viên trong đại gia đình Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Hồng Diễm