Thứ ba, 3/11/2015, 09h48

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP HCM: Khai giảng khóa đào tạo hợp tác nghề “Kỹ thuật thoát nước và sử lý nước thải”

Sáng 02/11, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP HCM (Quận 9, Tp HCM) diễn ra lễ Khai giảng khóa hợp tác đào tạo nghề “Kỹ thuật thoát nước và sử lý nước thải”. Tham dự buổi lễ với sự hiện diện của ông Phạm Minh Huân -Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, PGS.TS Dương Đức Lân -Tổng cục trưởng, Tổng cục dạy nghề, ông Cao Lại Quang - Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam, ông Gunther Adler - Quốc vụ khanh Bộ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, xây dựng và an toàn hạt nhân Liên bang Đức, TS. Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng nhà trường.

Các thành viên tham gia trong họp báo chương trình đào tạo hợp tác nghề

Theo đó, nghề “Kỹ thuật thoát nước và sử lý nước thải” là khóa đào tạo với sự hợp tác đầu tiên giữa trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP HCM và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ). Chương trình đào tạo này là sự kết hợp giữa tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như tiêu chuẩn nghề của Đức với điều kiện thực tế tại Việt Nam. Đội ngũ giảng viên của nhà trường được học tập và đào tạo tại Đức đạt tiêu chuẩn chất lượng giảng dạy nghề, bên cạnh sự hỗ trợ của các chuyên gia nước Đức. Học viên tốt nghiệp khóa học được cấp bằng Việt Nam và Đức sẽ tổ chức kỳ thi tiếp theo, nếu vượt qua học viên được cấp bằng nước Đức có giá trị quốc tế. Việc hợp tác đào tạo nghề “Kỹ thuật thoát nước và sử lý nước thải” với sự phối hợp chặt chẽ giữa trường dạy nghề và các doanh nghiệp thoát nước là chìa khóa bảo đảm được đào tạo tốt, đảm bảo được nhu cầu thị trường lao động tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Đại diện lãnh đạo Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tặng quà cho các học viên khóa  đầu tiên.

Theo ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐ TB&XH cho biết, đến năm 2020, việc xây dựng và mở rộng hạ tầng xử lý nước thải hoạt động lâu dài là một trong những lĩnh vực hạt nhân của nền kinh tế bền vững. Do đó, trong thời gian tới Việt Nam rất cần đầu tư vào yếu tố con người.

PV