Thứ hai, 17/8/2009, 14h08

Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành: Cung ứng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao

Không chỉ được biết đến là một trường đào tạo đa ngành và đa bậc học, góp phần cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Thời gian qua, Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành còn được biết đến với nhiều thành tựu trong đào tạo lĩnh vực y tế với số lượng tuyển sinh hàng năm lên đến hơn 2.000 SV phân bổ đều ở các ngành Điều dưỡng, Dược và Kỹ thuật Y sinh… góp phần không nhỏ trong việc giải quyết thực trạng thiếu hụt đội ngũ nhân lực ngành y tế hiện nay.

Phát biểu trong buổi lễ Tổng kết Ngành Y tế năm 2008 và triển khai công tác năm 2009 diễn ra tại TP.HCM ngày 28/12, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo ngành cần chú trọng đặc biệt vấn đề đào tạo nguồn nhân lực. Nhận định ngành y tế hiện nay còn thiếu nhiều về số lượng và chất lượng y bác sĩ, Phó Thủ tướng cho rằng ngành cần triển khai quyết liệt và đồng bộ về đào tạo nguồn nhân lực, kiện toàn hệ thống tổ chức cán bộ cho ngành.

Với nhiệm vụ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng kịp thời cho cơ chế kinh tế - xã hội của đất nước đang phát triển mạnh mẽ; vừa qua, Trường CĐ Nguyễn Tất Thành được Bộ GD&ĐT, các cấp, ban ngành tín nhiệm và giao nhiệm vụ mở thêm ngành đào tạo ở lĩnh vực y tế với các chuyên ngành: Điều dưỡng, Dược và Kỹ thuật Y sinh. Nhận định về việc mở thêm những chuyên ngành này nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế trong giai đoạn hiện nay, TS Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Nhà trường, chia sẻ: “Với phương châm ngành Y dược là ngành đặc thù trong xã hội nên việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành phải đảm bảo tiêu chuẩn đặc thù của nó, do đó đòi hỏi có một quá trình đầu tư đúng mức. Chính vì vậy, việc Trường CĐ Nguyễn Tất Thành được khuyến khích mở các chuyên ngành lĩnh vực y tế vừa tạo điều kiện giải quyết thực trạng thiếu hụt nhân lực ngành y, vừa là những thách thức để Nhà trường phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo đa ngành chất lượng cao…”.

Giờ thực hành kỹ thuật truyền dịch của SV khoa Điều Dưỡng

Nhờ xác định người cán bộ y tế trước khi bước vào nghề phải có đạo đức nghề nghiệp, đồng thời cũng phải có trình độ chuyên môn tốt. Trong đó các điều dưỡng, dược sĩ trung học… là lực lượng tiếp cận trực tiếp, có ảnh hưởng sâu sắc đến người bệnh, nhất là nhu cầu phát triển của ngành và theo nhu cầu của xã hội đòi hỏi chất lượng cán bộ y tế không ngừng nâng cao mới đáp ứng được công tác chăm sóc sức khoẻ toàn diện. Chính vì vậy, Nhà trường đặc biệt quan tâm đến chất lượng đào tạo. Cùng với việc đào tạo tại trường, Nhà trường còn liên kết với các trường khác và bệnh viện (BV Chợ Rẫy, BV Nhi Đồng…), các công ty dược… nhờ đó SV sớm tiếp cận được những kỹ thuật mới, nắm vững được lý thuyết và nhanh chóng thuần thục các kỹ năng nghề nghiệp. Song song đó, Nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến cơ sở vật chất, như xây mới trường, trang bị các máy móc hiện đại, mô hình thực tập mới… đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên.

Giờ thực hành của HS-SV khoa Dược

Ngoài việc liên kết đào tạo với các đơn vị y tế trong nước, Nhà trường cũng xây dựng mối quan hệ hợp tác với một số trường chuyên về lĩnh vực y tế - sức khỏe như: Trường Đại học Christian University (Thailand); Học viện CSM (Singapore); Semmelweis University (Hungary)… Trường cũng dự kiến sẽ tiến hành hợp tác tổ chức khóa đào tạo điều dưỡng dựa trên chương trình đào tạo của TAFE Australia vào năm 2010. Nhờ vậy, tuy so với nhu cầu chung của toàn ngành thì chỉ tiêu đào tạo hàng năm của Nhà trường vẫn còn thiếu; thế nhưng trình độ lực lượng điều dưỡng, dược sĩ đã không ngừng nâng cao về chất lượng cũng như số lượng. Chia sẻ về vấn đề này, TS Nguyễn Mạnh Hùng, cho biết: “Sắp tới, Nhà trường sẽ không ngừng tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ y tế phục vụ tốt nhất công tác chăm sóc sức khỏe theo chỉ tiêu của ngành y tế TP.HCM và các vùng khác trên cả nước. Song song đó, từng bước tăng dần trình độ đội ngũ điều dưỡng, dược theo yêu cầu của công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện”…

VĂN NHỎ