Thứ tư, 30/11/2016, 10h21

Trường Cao đẳng Viễn Đông: Cung ứng cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao

Trường Cao đẳng Viễn Đông vừa tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập và phát triển đồng thời trao bằng tốt nghiệp cho hơn 500 tân cử nhân khoá 7.

Đến dự lễ có đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM; ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM; Bà Trần Thị Bình Minh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM; quý thầy, cô là Ban Giám hiệu, Ban Giám đốc các trường ĐH, CĐ, TC, THPT, TTGDTX; giám đốc các doanh nghiệp, các đoàn khách nước ngoài đến từ Nhật Bản (CĐ Nakanihon), Philippin, cùng quý phụ huynh và hơn 2.000 HSSV. Tại buổi lễ, ThS.NCS Trần Thanh Hải - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Viễn Đông - đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo các bộ, các sở ban, ngành, các trường đối tác, các doanh nghiệp, các cán bộ hưu trí đã luôn động viên, giúp đỡ, quan tâm đến nhà trường trong suốt 10 năm qua. “Những ngày đầu mới thành lập. trường gặp nhiều khó khăn, vất vả, thiếu thốn, các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, các thế hệ HSSV đã chung tay góp sức để vượt qua thời kỳ khó khăn thử thách, xây dựng nền móng vững chắc như ngày hôm nay. Những công sức đó luôn được trân trọng, được xem là giá trị tinh thần to lớn, nhắc nhở các thế sau phải luôn ghi nhớ bằng những hành động thiết thực để xây dựng nhà trường luôn được phát triển bền vững”, Hiệu trưởng nhà trường Trần Thanh Hải trân trọng ghi nhớ. Nhân dịp lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, thầy và trò Trường CĐ Viễn Đông đã có dịp tri ân những người lãnh đạo, những người thầy, những sáng lập viên đã đưa hết toàn bộ tâm huyết của mình đặt những viên gạch đầu tiên cho Trường CĐ Viễn Đông hôm nay. “Trường đặt mục tiêu hàng đầu về hoàn thiện cơ sở vật chất dạy, học và thực hành; hoàn thiện chương trình đào tạo, giáo trình; đẩy mạnh chất lượng đào tạo; cung ứng cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, luôn quan tâm đến công tác hội nhập với mong muốn sản phẩm của CĐ Viễn Đông không những chỉ có trong nước công nhận mà các nước trên thế giới đều phải biết đến như chương trình liên kết đào tạo ĐH 2+2 với ĐH Valdosta của Mỹ; chương trình tu nghiệp sinh tại Nhật Bản với CĐ Nakanihon…”, thầy Trần Thanh hải cho biết thêm.

Một số hình ảnh trong ngày kỷ niệm 10 năm vá phát bằng cho các tân cử nhân của Trường CĐ Viễn Đông

 

Như Trí