Thứ năm, 30/3/2017, 22h04

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM mở rộng hợp tác quốc tế

Lãnh đạo Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng ông Phạm Ngọc Thanh (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM) và Bộ trưởng Philip Alexander Dalidakis

Ngày 28-3, đoàn Chính phủ bang Victoria (Australia), do Bộ trưởng Philip Alexander Dalidakis dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM nhằm mục đích trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Australia. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Philip Alexander Dalidakis đánh giá cao mối quan hệ khăng khít giữa Australia và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, và nhấn mạnh cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp tại Australia sẽ được mở rộng hơn dành cho các sinh viên có tay nghề tốt. Ông Phạm Đức Khiêm (Hiệu trưởng nhà trường) cũng thống nhất ý kiến trong việc tạo ra cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh, sinh viên thông qua các chương trình hợp tác quốc tế; đồng thời giới thiệu đến đoàn một số chương trình hợp tác hiện có của trường, cũng như nhu cầu hợp tác để phát triển năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên, đặc biệt với đối tác Australia - một trong những đất nước có nền giáo dục và công nghệ kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Sau những nội dung trao đổi, hai bên đều mong muốn có những buổi làm việc tiếp theo và cùng hướng tới hợp tác lâu dài trong tương lai, phát huy hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam - Australia nói chung và giữa Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM với bang Victoria nói riêng.

Trương Diệu