Thứ hai, 21/11/2016, 18h08

Trường CĐ nghề Việt Mỹ: Chất lượng là ưu tiên hàng đầu

Trường CĐ nghề Việt Mỹ (VATC) tọa lạc tại số 135P, Trần Hưng Đạo, P.An Phú, Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ), tiền thân là Trường Đào tạo Việt Mỹ phân hiệu Cần Thơ, thuộc hệ thống Trường Việt Mỹ (trụ sở tại TP.HCM) - đơn vị tiên phong của Việt Nam trong đào tạo tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.

Các giáo viên nước ngoài tại Trường CĐ nghề Việt Mỹ (thầy Mai Tấn Đạt (dấu *) - Trưởng phòng Đào tạo trường VATC)

Phân hiệu Cần Thơ cũng là trường tư nhân đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long dạy tiếng Anh có giáo viên bản xứ tham gia giảng dạy.

1. Qua 16 năm hoạt động, VATC ngày càng phát triển, qua đó góp phần chắp cánh cho nhiều thế hệ học sinh của khu vực bay lên các chân trời tri thức ở trong và ngoài nước. Thương hiệu VATC được xã hội đánh giá cao và là điểm sáng về xã hội hóa giáo dục của TP.Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay VATC có gần 2.000 học viên học các chương trình: tiếng Anh mẫu giáo từ 4-6 tuổi, tiếng Anh thiếu nhi từ 7-12 tuổi, tiếng Anh thiếu niên từ 13-16 tuổi, tiếng Anh giao tiếp quốc tế từ 17 tuổi trở lên. Ngoài ra còn có lớp tiếng Anh cho các công ty, doanh nghiệp - VATC hợp đồng giảng dạy theo yêu cầu đặc điểm, trình độ của nhân viên tại doanh nghiệp. Lớp tiếng Anh đàm thoại quốc tế: học viên học 100% với giáo viên bản xứ. Ngoài ra còn có các lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như: TOEIC, TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, COMPETENCY, PROFICIENCY.

Từ khi thành lập đến nay VATC đã cấp hơn 50.000 chứng chỉ tiếng Anh kết khóa, hơn 3.500 học viên đã thi và đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế do Hội đồng Anh tổ chức như: TOEIC, TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE và là trường đầu tiên của khu vực có 12 học viên (từ 14 đến 16 tuổi) đạt chứng chỉ PROFICIENCY chuẩn C2 châu Âu.

Rất nhiều sinh viên các lớp sư phạm Anh, cử nhân tiếng Anh của Trường ĐH Cần Thơ nguyên là học viên của VATC; trong đó có những em đạt học bổng du học ĐH ở các nước Mỹ, Úc, châu Âu. Hơn 80% học sinh các lớp chuyên Anh của Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (TP.Cần Thơ) là học viên của VATC, trong đó nhiều em đạt giải cao trong các kỳ thi tài năng tiếng Anh do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Em Lương Gia Phúc (16 tuổi, học lớp 11D chuyên Anh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng) đạt 182/200 điểm khi thi bằng B2. Hiện em đang ôn luyện tại VATC chuẩn bị thi lấy bằng C1 do Hội đồng Anh tổ chức. Đặc biệt, Gia Phúc đã đạt giải bạc môn tiếng Anh kỳ thi Olympic khu vực phía Nam do Bộ GD-ĐT tổ chức, và là thành viên đội tuyển của ngành giáo dục TP.Cần Thơ tham gia thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Học ở VATC từ lớp 2, Gia Phúc coi trường như ngôi nhà thứ hai: “Các thầy cô của VATC luôn tận tụy, thân thiện, nhất là các thầy bản xứ. Thầy vui vẻ, thương yêu học trò. Giờ tập đọc hay đàm thoại, thầy kêu tất cả các bạn trong lớp đứng lên đàm thoại và sửa từng lỗi, uốn nắn để chúng em phát âm chuẩn. Các bài tập thầy chấm điểm kỹ, sửa các lỗi trong bài. Học ở đây chúng em vừa học vừa chơi mà tiếp thu hiệu quả”.

2. Ông Nguyễn Phương Quang (Giám đốc VATC) cho biết: “Với tiêu chí “chất lượng là ưu tiên số 1”, chúng tôi cố gắng đem lại cho người học chất lượng học tốt nhất để các em có khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát và thi lấy những chứng chỉ, văn bằng tiếng Anh quốc tế, góp phần giúp các em học tốt chương trình giáo dục phổ thông, ĐH hoặc đi du học”. Để đạt mục tiêu trên trường có cơ sở vật chất rộng rãi, khang trang, trang bị những thiết bị, phương tiện nghe nhìn hiện đại phục vụ việc dạy và học. Các phòng học đều trang bị máy lạnh, đảm bảo ánh sáng, mỗi lớp không quá 25 em để thầy cô có điều kiện theo sát năng lực từng em. Trường có 86 giáo viên Việt Nam và 10 giáo viên nước ngoài. Tất cả đều có bằng ĐH sư phạm. Trường chỉ tuyển dụng giáo viên nước ngoài thuộc 3 quốc tịch: Mỹ, Anh và Úc vì có giọng chuẩn hơn so với các nước khác. Hàng năm trường đều cử giáo viên tham gia các Workshop chuyên đề về phương pháp giảng dạy do các nhà xuất bản trên thế giới tổ chức. Hàng tuần, hàng tháng, bộ phận chuyên môn đều dự giờ đánh giá giáo viên Việt Nam và nước ngoài nhằm có biện pháp nâng cao công tác giảng dạy… Trường chỉ sử dụng giáo trình gốc của các nhà xuất bản nổi tiếng trên thế giới như: Cambridge, Oxford, Macmilan, Longman. Thư viện luôn bổ sung các đầu sách nghiên cứu cho giáo viên và sách đọc thêm cho học viên. Hàng năm Hội đồng chuyên môn họp - đánh giá từng chương trình, giáo trình nhằm có điều chỉnh phù hợp, mang lại cho học viên chương trình học tiên tiến nhất. Mỗi lớp học có một giáo viên và một trợ giảng. Trợ giảng theo sát việc học từng học viên, dịch lại những từ vựng, hoặc phần bài giảng của giáo viên nước ngoài mà các em chưa hiểu, đồng thời phụ đạo những em yếu.

Ban Giám đốc luôn lắng nghe ý kiến của phụ huynh, giáo viên và học viên để có những điều chỉnh phù hợp. Hàng tuần giáo viên báo cáo tình hình từng học viên cho Ban Giám đốc biết, sau đó trường sẽ phản ánh đến phụ huynh; đồng thời sắp xếp giáo viên dạy phụ đạo những em có học lực yếu, và dạy lại cho những em theo không kịp bài trên lớp. Tất cả đều miễn phí. Cách làm này đem lại niềm tin cho phụ huynh và giúp trường khi đưa học viên đi thi các chứng chỉ, bằng cấp quốc tế, có tỷ lệ đậu luôn đạt từ 99% đến 100%.

Một tiết học tiếng Anh tại Trường CĐ nghề Việt Mỹ

Em Nguyễn Huỳnh Ngọc Châu (12 tuổi, học lớp 6 Trường THCS Lương Thế Vinh, Q.Ninh Kiều) thi Starters và Movers đều đạt điểm tối đa: 15/15, hiện đang ôn luyện để thi cấp độ Flyers. Ngọc Châu chia sẻ: “Các thầy cô của VATC đều dễ thương dễ gần. Em thích nhất là thầy Michael Garret, vì thầy thường dạy chúng em học từ vựng qua những bài hát tiếng Anh, dễ nhớ hơn học trong sách. Những khi ra chơi thầy hay ở lại lớp nói chuyện với chúng em, giúp chúng em rèn kỹ năng đàm thoại. Ngoài ra, các thầy cô hay tổ chức trò chơi như: Guessing - word (đoán chữ), Making sentence (tạo câu), Word-practicing (rèn từ)… Ai chiến thắng được thầy cô thưởng kẹo. Những trò chơi này rất vui, cả lớp đều tham gia, giúp chúng em thuộc từ mới ngay trên lớp”. Ngọc Châu cho biết thêm cha mẹ em buôn bán tạp hóa, nhà ở gần khách sạn nên khi có khách ngoại quốc vào mua hàng là em tranh thủ nói chuyện với họ để rèn kỹ năng nghe nói.

Là một trong số giáo viên giảng dạy nhiều năm tại VATC, thầy Michael Garret trao đổi: “Để giúp người học tiếp thu tốt, ngoài trình độ và nhiệt tình, giáo viên phải có phương pháp giáo dục phù hợp với lứa tuổi, trình độ; dạy trẻ em khác với dạy người lớn. Với các em không nên quá gượng ép về ngữ pháp, phải tăng thực hành, tạo không khí thoải mái, vui tươi, môi trường ngoại ngữ, giúp các em vui thích trong học tập; có như vậy các em mới hào hứng khi đến trường”.

3. Là một trong những cơ sở giáo dục tích cực với công tác xã hội, VATC nhận phụng dưỡng suốt đời bà mẹ Việt Nam anh hùng, giảm 20% học phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh giỏi. Từ 2004 đến nay, hàng năm trường đều dành trên 400 triệu đồng tổ chức thi và cấp học bổng cho học sinh giỏi tiếng Anh từ tiểu học đến THPT tại đồng bằng sông Cửu Long, giúp các em có điều kiện học chương trình tiên tiến tiếng Anh. Bên cạnh đó, trường thường xuyên tổ chức những hoạt động như: Câu lạc bộ tiếng Anh, các chương trình dã ngoại, câu lạc bộ phim ảnh, tạo môi trường để học viên thực hành tiếng Anh; đồng thời tài trợ các kỳ thi văn hóa văn nghệ cho nhiều trường phổ thông tại TP.Cần Thơ và tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, góp phần giúp các em học tốt, trang bị kiến thức và kỹ năng làm hành trang vững chắc vào đời.

Đan Phượng