Thứ tư, 29/9/2010, 15h09

Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn (CVS): Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 5845/QĐ-BGDĐT ngày 17-10-2006 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Trong nhiều năm qua, nhà trường đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ mới. Ngày 30-9-2010 trường tổ chức chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, lễ khai giảng năm học 2010-2011 và kỷ niệm 5 năm ngày thành lập trường (2006-2010).

Hoàn thiện các điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo
Một phần quyết định nên chất lượng giảng dạy của nhà trường đó là điều kiện cơ sở vật chất. Trường có quyền sử dụng lâu dài và ổn định hơn 61.000m2 quỹ đất. Các cơ sở của trường đầy đủ trang thiết bị phục vụ hơn 20.000 học sinh sinh viên (HS-SV). Đối với mỗi lĩnh vực đào tạo trường đều trang bị hệ thống phòng thực hành thực tập riêng biệt.
Đội ngũ giảng viên của nhà trường luôn phát triển theo từng năm cả về số lượng lẫn chất lượng. Tổng số giảng viên hiện có là 430 người. Trong đó trình độ tiến sĩ và thạc sĩ là 264 (chiếm tỷ lệ 61%). Trình độ đại học là 166 (chiếm tỷ lệ 38,6%). Số lượng cán bộ, nhân viên 102 người, phần lớn đều đã tốt nghiệp đại học, làm việc đúng chuyên môn.
Chương trình đào tạo của nhà trường được rà soát mỗi năm có các chuyên gia và các doanh nghiệp góp ý kiến. Hiện nhà trường đào tạo 4 nhóm ngành nghề: văn hóa - ngoại ngữ; nghệ thuật - mỹ thuật công nghiệp; kinh tế - kế toán và du lịch.
Nhà trường tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của nhà trường như công tác quản lý giảng viên, SV, giảng dạy… Trường đã mạnh dạn đầu tư hơn 1 tỷ đồng cho hệ thống mạng. Ngoài ra trường còn trang bị cho HS-SV 700 máy tính để SV có điều kiện thực hành và tìm kiếm tài liệu.
Xây dựng chuẩn đầu ra
Để nâng cao chất lượng dạy và học, từ năm 2007, trường đã xây dựng và đưa vào sử dụng chuẩn đầu ra bao gồm: đạo đức, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng thích ứng sáng tạo, khả năng ngoại ngữ, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng tự nghiên cứu. Lãnh đạo nhà trường phấn đấu trong năm 2010 sẽ hoàn thành tự đánh giá kiểm định chất lượng. Đến năm 2013 sẽ đạt kiểm định chất lượng cấp độ 1 và đến năm 2015 sẽ đạt kiểm định chất lượng cấp độ 2. Từ năm học 2009-2010, nhà trường đã áp dụng quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho Khoa Du lịch và áp dụng toàn trường trong năm học 2010-2011. Trong năm 2011 trường phấn đấu thành Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.
Tại buổi lễ khai giảng năm học 2010-2011, đồng thời kỷ niệm 5 năm thành lập, trường tuyên dương 5 gương mặt HS-SV xuất sắc trong năm vừa qua với các lĩnh vực: SV Phan Thị Mơ: đạt giải vàng cuộc thi thanh lịch Saigonact 2010, thí sinh lọt vào top 5 của cuộc thi HHTG người Việt 2010; SV có điểm thi vào trường năm 2010 cao nhất; SV có kết quả thi tốt nghiệp năm 2010 cao nhất; SV có kết quả học tập năm học 2009-2010 xuất sắc nhất và SV có điểm thi TOEIC năm 2010 cao nhất (725 điểm). Dịp này, nhà trường cũng sẽ ra mắt CLB cựu HSSV, Trung tâm Hỗ trợ và quan hệ doanh nghiệp. Cùng với sự lớn mạnh không ngừng, năm nay trường tiếp tục nhận kỷ lục Guiness Việt Nam về số lượng sinh viên đi tour xuyên Việt đông nhất nước.
P.V
Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
Số 83/1 Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM
ĐT: (08) 3 8959871 - (08) 39210146 Fax: (08) 39210577
Website: www.saigonact.edu.vn.