Thứ năm, 4/9/2008, 10h09

Trường chuẩn quốc gia từ vùng đất khó

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Cô Nguyễn Thị Di - Hiệu trưởngTrường Tiểu học Long Liên - Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chăm lo dạy chữ và dạy người cho học sinh, lấy phương pháp nghiên cứu giảng dạy và nâng cao trình độ giáo viên làm động lực chính để phát triển. Cùng với đội ngũ quản lý năng động, giáo viên nhiệt tình sẵn sàng chia sẻ những tâm tư tình cảm của các em học sinh… Nhà trường đã mang lại cho các em cảm giác thoải mái về tinh thần và môi trường học tập tốt.

Buổi đầu thành lập Trường Tiểu học Long Liên gặp không ít khó khăn, thế nhưng bằng cái tâm của những nhà giáo, bầu nhiệt huyết và lòng yêu nghề, sự đoàn kết của tập thể cán bộ - giáo viên, trường đã nhanh chóng vượt qua những trở ngại và gặt hái được nhiều thành công trong công tác “Trồng người”. Đến nay, trường đã xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất khang trang với đầy đủ tiện nghi trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của học sinh. Cô Nguyễn Thị Di, Hiệu trưởng tâm sự: “Điều rất đáng trân trọng là tôi được kế thừa những thành quả trong công tác giáo dục của các thế hệ lãnh đạo đi trước, vì vậy mà công việc cũng bớt phần khó khăn. Cái được lớn nhất ở đây là anh chị em giáo viên tâm huyết với nghề, đoàn kết gắn bó, thương yêu nhau như một đại gia đình. Vì từ khi thành lập tới nay đời sống của giáo viên rất khó khăn, nhưng anh chị em không ai bỏ nghề, cùng động viên nhau vượt qua và đó chính là tiền đề tạo nên thành công ngày hôm nay”. Thành công nối tiếp thành công, trong 5 năm học vừa qua trường liên tục được khen tặng danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc. Để có danh hiệu đó, trường đã xây dựng kế hoạch phát triển theo nhiệm vụ năm học của ngành và có những sáng tạo phù hợp. Mỗi kế hoạch xây dựng đều có sự kế thừa cho năm học tiếp theo, tìm ra những nguyên nhân thành công, khắc phục những việc chưa làm được. Năm học 2007-2008, toàn trường có 28 lớp với 879 em, bình quân 31 em/lớp. Phương châm chỉ đạo đến mỗi thầy cô là “Không thực hiện chương trình một cách máy móc, hình thức. Mỗi giáo viên có lịch giảng dạy, bài soạn riêng, phù hợp với tình hình và năng lực học sinh lớp mình”. Kết quả cuối năm đã cho thấy sự hiệu quả trong cách làm của ban lãnh đạo nhà trường khi có 100% học sinh hạnh kiểm xếp loại tốt, về học lực có 271 em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động ngay từ đầu năm học như: phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp dạy học. Trong các chương trình sinh hoạt chuyên môn, việc trao đổi bài giảng, cách giảng dạy đối với một bài khó đều được giáo viên làm tốt… Cuối học kỳ nhà trường tổ chức  cho giáo viên giới thiệu sáng kiến, cách làm, cách dạy trước hội đồng sư phạm, có thảo luận phát vấn để giáo viên tự lựa chọn nhân rộng cách làm khả thi. Đặc biệt các phong trào học sinh giỏi, thi đua trong các năm qua đều đạt những thành tích khả quan. Có 13 em đạt giải trong kỳ thi viết chữ đẹp cấp huyện, 1 học sinh đạt huy chương vàng và 2 em đạt huy chương bạc tại giải cờ tướng cấp tỉnh. Tại Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, trường tham gia các môn: điền kinh, cờ, bóng đá và giành giải nhì toàn đoàn. Nhà trường còn có học sinh tham dự cấp tỉnh và khu vực, có 1 em được cử dự giải cấp quốc gia tại Hà Nội vào cuối tháng 5-2008. Niềm vui càng nhân lên khi dưới mái trường này có hai cô dạy khối 5 là nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Ngọc Mai, cô Phạm Thị Minh Triết và cô Lê Thị Kim Huệ - Hiệu phó đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp quốc gia.  Có những thành công trên là nhờ sự chỉ đạo kịp thời, đúng đắn của lãnh đạo huyện và phòng GD-ĐT, cùng sự đầu tư về quản lý, đội ngũ giáo viên cũng như sự phối kết hợp chặt chẽ mật thiết giữa nhà trường với Hội Phụ huynh. Hội thực sự là cầu nối với nhà trường: giúp học sinh nghèo, ủng hộ cơ sở vật chất, khen thưởng giáo viên, học sinh. Hỗ trợ các hoạt động, phong trào. Tổng nguồn kinh phí từ xã hội hóa giáo dục mà hội đóng góp cho trường trong năm qua hơn 70 triệu đồng. Năm học qua trường đã vinh dự đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Niềm vui nhân đôi khi tổng kết năm học toàn ngành, trường đạt danh hiệu xuất sắc nhất bậc tiểu học. Có thể nói, những thành tích mà trường đã đạt được là minh chứng cụ thể nhất cho sự nỗ lực không mệt mỏi, là quả ngọt của sự vun trồng, chăm sóc kỹ lưỡng và tâm huyết của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường. Tin rằng với uy tín đã tạo được kết hợp với sự cố gắng không ngừng, trường sẽ là nơi lý tưởng cho các bậc phụ huynh tin yêu gửi gắm con em mình theo học và được sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo đã góp phần tích cực vào sự nghiệp trồng người của huyện Long Điền.

Huy Cận