Thứ hai, 28/12/2009, 09h12

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM: Thành quả sau 5 năm chuyển đổi từ Cao đẳng lên Đại học

Ngày 24/12/2009 vừa qua, tại Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (HUI) đã tổ chức buổi tổng kết đánh giá thành quả sau 5 năm khi chuyển đổi từ cơ cấu đào tạo bậc cao đẳng lên đại học (2004)…
Buổi tổng kết đã đánh giá chính xác, đầy đủ, khách quan những kết quả, kinh nghiệm triển khai của Nhà trường và các biện pháp thúc đẩy phát triển bền vững mối quan hệ hợp tác với các đơn vị đào tạo trong và ngoài nước. Đặc biệt, phấn đấu đến năm 2015, HUI trở thành trường đại học đạt chất lượng đẳng cấp quốc tế… Chia sẻ về mục tiêu này, TS. Tạ Xuân Tề - Hiệu trưởng Nhà trường, cho biết: “Trong 5 năm qua, HUI đã xây dựng được mạng lưới đào tạo gồm 5 cơ sở tại các tỉnh thành như: TP.HCM, Biên Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ngãi và thành phố Thái Bình; nhờ đó hằng năm Trường đã cung cấp các dịch vụ đào tạo đa ngành, đa nghề, đa bậc học cho hàng chục ngàn sinh viên từ khắp mọi miền trong cả nước. Ngoài ra, Trường còn quan tâm đến việc nâng cao đội ngũ giảng viên với trên 1.300 người có năng lực chuyên môn, giàu kinh nghiệm giảng dạy và giỏi nghiệp vụ sư phạm…”. Vì vậy, sẽ không có gì là ngạc nhiên khi HUI được đánh giá là một trong những đơn vị giáo dục đại học, kỹ thuật và đào tạo nghề lớn nhất tại Việt Nam; đồng thời cũng là trường đào tạo đa ngành, đa nghề, đa cấp học tầm cỡ và chất lượng khu vực Đông Nam Á…
Quả thật, sau năm năm - chặng đường tròn trịa cho một sự nhìn lại, có lẽ sau nhiệm vụ đào tạo thì hoạt động khoa học công nghệ sẽ góp phần thể hiện sự trưởng thành của một ngôi trường, ở chỗ: nó đã khai thác sự sáng tạo, tiềm năng chất xám của cán bộ, giáo viên, góp phần vận dụng vào những kiến thức lý thuyết, mang đến một thực tế toàn diện hơn cho sinh viên trong Nhà trường. Không những thế, theo TS. Tạ Xuân Tề - các nghiên cứu khoa học còn mang lại giá trị ứng dụng cao trong đời sống, phải kể đến các đề tài cấp Nhà nước đang được Nhà trường triển khai với tổng kinh phí thực hiện gần 10 tỷ đồng. Trong đó, đề tài “Nghiên cứu và chế tạo hệ thống máy và thiết bị cắt trong, vớt bèo tây, cỏ rác trên kênh rạch” của Th.S Bùi Trung Thành làm chủ nhiệm được thực hiện tại Trung tâm Máy và Thiết bị công nghiệp của trường, đã hoàn thành và chạy thử nghiệm ở Tây Ninh có hiệu quả cao. Đặc biệt, sự thành công của thí sinh Chu Tiến Dũng (ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Trường có 3 em sinh viên được dự kì thi quốc tế về các chuyên ngành Điện, CADD và CNTT) tại Hội thi Tay nghề Thế giới lần thứ 40 đánh dấu sự đầu tư chiến lược của trường đang đi đúng hướng (Để đạt chứng chỉ xuất sắc, thí sinh phải ghi từ 500 điểm trở lên và em Dũng đã đạt điểm cao nhất đoàn với 520). Hội thi tay nghề lần này có 900 thí sinh tham gia, đoàn Việt Nam cử 10 thí sinh tham dự 9 trong tổng số 45 nghề của hội thi, gồm: công nghệ thông tin; thiết kế web; dịch vụ nhà hàng; nấu ăn; cơ điện tử; mộc dân dụng; điện tử công nghiệp; điện dân dụng và điện lạnh.
Cũng trong báo cáo tổng kết 5 năm công tác hoạt động khoa học công nghệ, TS. Tạ Xuân Tề đã mang đến một cái nhìn tổng thể nhất, có thể thấy biểu hiện ở các khía cạnh như: quy mô và chất lượng đề tài tăng nhanh qua từng năm, nhiều đề tài đã có ứng dụng cao trong thực tiễn, nhiều cán bộ, viên chức làm công tác NCKH chuyên sâu, nhiều SV tham gia nghiên cứu các đề tài mang tính ứng dụng thực tiễn... từ đó khẳng định được thương hiệu của Nhà trường, tạo niềm tin với nhiều chủ đầu tư. Chính vì vậy, trường ngày càng được các bậc phụ huynh tin tưởng cho con em theo học và các nhà tuyển dụng yên tâm về chất lượng nhân viên được đào tạo từ trường. Đặc biệt, vừa qua HUI cũng đã xây dựng và công bố chuẩn đầu ra để công khai với xã hội về sản phẩm trường đào tạo ra, giúp người học hình dung sau quá trình đào tạo có thể làm được việc gì và nhà tuyển dụng biết được sản phẩm đào tạo của trường…
Một số thành tích của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM những năm qua:
- Huân chương Lao động hạng ba năm 1995, Huân chương Lao động hạng nhì năm 1999, Huân chương Lao động hạng nhất năm 2004. Đặc biệt, ông Tạ Xuân Tề, Hiệu trưởng nhà trường được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2005.
- Từ năm 2006 - 2008, hội thi học sinh giỏi nghề ASEAN, trường đã đạt nhiều huy chương vàng, bạc và đồng góp phần đưa đoàn Việt Nam đạt thứ hạng cao toàn đoàn, đây là niềm tự hào của nước ta cũng như của nhà trường trong xu thế hội nhập thế giới.
THANH TÀU (thực hiện)