Thứ hai, 16/11/2009, 09h11

Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi): Đào tao đáp ứng nguồn nhân lực khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Trường Đại học Phạm Văn Đồng (986 Quang Trung - TP. Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi) được thành lập theo quyết định số 1168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm và Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi, với mục đích góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng tiến trình hội nhập với nền kinh tế thế giới của đất nước… Trong không khí chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng tôi đã có buổi trao đổi với thầy Phạm Đăng Phước - Hiệu trưởng Nhà trường.
* Chào thầy, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực khu vực miền Trung - Tây Nguyên là nhiệm vụ không hề nhỏ
của trường?
- Thầy Phạm Đăng Phước: Trường Đại học Phạm Văn Đồng có nhiệm vụ đáp ứng tại chỗ nhu cầu lao động chuyên môn kỹ thuật, đặc biệt ở trình độ Đại học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi, các tỉnh lân cận và cả nước, nhất là khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam) và các khu công nghiệp lớn trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây Nguyên. Để hoàn thành sứ mệnh đó, bên cạnh việc củng cố đội ngũ giảng viên (hiện trường có 325 CB-GV-CNV, trong đó có trên 40% giáo viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên), cơ sở vật chất, tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ngành, phụ huynh, sinh viên, Nhà trường còn phối hợp với các trường đại học trong nước và nước ngoài về đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
* Hiện tại, Nhà trường có bao nhiêu bậc đào tạo?
 - Với chủ trương đa cấp, đa ngành, đa phương thức, hiện tại trường đào tạo bậc đại học, bậc cao đẳng, bậc TCCN và bậc Trung cấp nghề với các ngành nghề như: CNTT, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Điện, tiếng Anh, Tài chính - Ngân hàng, ngành CNTT, Kế toán, tiếng Anh, Quản trị Kinh doanh Thương mại - Dịch vụ, Trồng trọt Bảo vệ Thực vật, Chăn nuôi - Thú y, Sư phạm Ngữ văn, Tin học, Toán, Lý, Hóa, Sinh,… Phạm vi tuyển sinh của trường trên cả nước. Riêng các ngành sư phạm tuyển sinh những người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi. Qui mô hiện nay của Trường Đại học Phạm Văn Đồng là 9.000 học sinh, sinh viên; đến năm 2010 là 10.000 với các phương thức đào tạo chính quy, vừa làm vừa học và liên thông.
* Định hướng phát triển của Nhà trường trong thời gian tới?
- Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Phạm Văn Đồng trên diện tích 23,5 ha với tổng kinh phí trên 400 tỷ đồng; tích cực nâng cao tỷ lệ đội ngũ giảng viên có học vị cao; từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định vị trí của trường trong hệ thống đào tạo đại học ở miền Trung và cả nước.
* Trong không khí chào mừng ngày Hiến chương Nhà Giáo Việt Nam 20/11, thầy chia sẻ điều gì?
- Nhân dịp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt BGH nhà trường, chúc các thầy cô giáo tại Quảng Ngãi nói riêng, cả nước nói chung sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.  
* Xin cám ơn thầy, chúc thầy sức khỏe - công tác tốt.
Thành tích nổi bật năm học 2008-2009:
* Đội Robocon vào chung kết toàn quốc.
* Giải nhất Hội thao quốc phòng sinh viên toàn quốc với 06 huy chương vàng.
* Chính phủ tặng cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu năm 2008.
T.Tàu