Thứ sáu, 12/4/2013, 09h04

Trường Đại học Quốc tế - Đại Học Quốc gia TP.HCM: Công bố kết quả kiểm định chất lượng AUN - QA

Vừa qua (11/4) trường Đại học Quốc tế - Đại Học Quốc gia TPHCM tổ chức buổi họp báo công bố kết quả kiểm định chất lượng AUN - QA do Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) kiểm định và công nhận. Tham dự tại buổi họp báo có PGS.TS Hồ Thanh Phong hiệu trưởng ĐHQT, Đại diện các khoa chuyên ngành thuộc ĐHQT, Hiệu trưởng các Trường THPT tại TP.HCM, đại diện các công ty doanh nghiệp và các phóng viên báo, đài…
Kết quả của việc kiểm định này nhằm đánh giá về chất lượng đào tạo 3 ngành Khoa học máy tính, Công nghệ Sinh học và Quản trị kinh doanh của trường. Đồng thời không chỉ khẳng định chất lượng của trường ĐHQT đối với quốc tế và trong nước mà còn tạo ra những tác động lan tỏa tích cực đối với những chương trình khác cũng như góp phần xây dựng văn hóa chất lượng trong toàn trường.
Trong số 07 chương trình đào tạo đạt chuẩn của ĐHQG - HCM đã được AUN kiểm định và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng AUN – QA thì Đại học Quốc Tế có 03 chương trình đạt chuẩn, gồm:
- Thứ nhất Chương trình “Khoa học máy tính” của khoa Công nghệ Thông tin được công nhận vào năm 2009 với mức điểm đạt được là 4.6 trên 7.
- Thứ hai là Chương trình “Công nghệ sinh học” của khoa Công nghệ Sinh học được công nhận vào năm 2011, với mức điểm đạt được là 4.7 trên 7.
- Thứ ba Chương trình “ Quản trị kinh doanh” của khoa Quản trị Kinh doanh được công nhận 2012 với mức điểm đạt được 4.8 trên 7.” TS Nguyễn Thanh Thủy Giám đốc trung tâm đảm bảo chất lượng giáo dục của ĐHQT công bố.
Được thành lập từ năm 2003 với tiêu chí là đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong giảng dạy, trường ĐHQT đào tạo cho cả hai đối tượng sinh viên Việt Nam và Quốc tế, hiện nay ngoài chương trình cử nhân đào tạo tại trường còn có chương trình cử nhân liên kết với các trường ĐH có uy tín trên thế giới như Mỹ, Anh, Úc, New Zealand, Thái Lan…
Với tầm nhìn có tính chiến lược trường ĐHQT sẽ trở thành một trong những trường ĐH giảng dạy, nghiên cứu hàng đầu và là nơi lý tưởng trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của quốc gia.
PV