Thứ năm, 27/10/2016, 21h23

Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Nghi thức trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM

Ngày 26-10, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 2. Thời gian qua, trường đã đào tạo cho đất nước và các vùng miền nhiều nhân lực, trong đó có gần 35.000 kiến trúc sư, kỹ sư, cử nhân thuộc các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, thiết kế nội thất, kỹ thuật đô thị, mỹ thuật công nghiệp; hơn 1.100 người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng... Từ chỉ có duy nhất ngành kiến trúc, hiện trường đang đào tạo 9 ngành với hơn 8.000 sinh viên học tại 5 cơ sở thuộc TP.HCM, Cần Thơ và Đà Lạt.

Cùng ngày, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường (27-10-1976/ 27-10-2016). Theo thống kê, qua 40 năm, trường đã đào tạo 107.042 sinh viên; trong đó có 55.268 sinh viên  chính quy, số còn lại là sinh viên chuyên tu và tại chức, sau ĐH, lưu học sinh nước ngoài, đào tạo lại và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên… Hiện trường có 22 khoa và 1 tổ bộ môn trực thuộc, 9 trung tâm, viện nghiên cứu giáo dục và 2 đơn vị trực thuộc; đào tạo 24 chuyên ngành thạc sĩ và 9 chuyên ngành tiến sĩ. Với những kết quả đạt được, trường đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba năm 1986, Huân chương Lao động hạng nhất năm 1996, Huân chương Độc lập hạng ba năm 2007; được Bộ GD-ĐT, UBND TP và các địa phương tặng nhiều Bằng khen cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học… Dịp này, Bộ GD-ĐT và UBND TP trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất.

M.Tâm - N.Quang