Thứ ba, 16/11/2010, 09h11

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Đơn vị điển hình trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng

Hình thành và phát triển trên 40 năm, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM giờ đây là đơn vị đầu ngành trong cả nước về đào tạo giáo viên kỹ thuật, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực không những chuyên sâu về kiến thức mà còn thuần thục về tay nghề, có thể đứng trên rất nhiều “mặt trận”: trên bục giảng, trên công trường, trong các công ty, nhà máy…
Cơ sở vật chất là yếu tố tiên quyết
Trước tình hình khoa học công nghệ ngày càng phát triển nhanh như hiện nay, đối với những trường đào tạo kỹ thuật, đào tạo giáo viên dạy nghề như Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM (ĐH SPKT), ngoài những yếu tố cần có như: chương trình đào tạo, đội ngũ giáo viên, tài liệu giáo trình… thì vấn đề cơ sở vật chất có tầm quan trọng đặc biệt. Xác định được điều này, những năm qua Trường ĐH SPKT TP.HCM đã rất chú trọng công tác đổi mới trang thiết bị máy móc, mở rộng nhà xưởng phục vụ cho công tác quản lý và đào tạo. Nhờ vậy, hiện nay trường đã có trên 100 phòng học, có sức chứa trên 15.000 HS-SV, các phòng học chuyên đề, các phòng máy tính, hội trường lớn 1.500 chỗ ngồi, thư viện trên 15.000 đầu sách với 2 phòng đọc rộng thoáng, hơn 50 phòng thí nghiệm và xưởng thực hành khá đầy đủ phương tiện, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho sinh viên từ các thí nghiệm cơ bản đến thực hành kỹ năng chuyên sâu. Ngoài ra, trường còn nối mạng internet, lập phòng đọc mở, phòng truy cập internet miễn phí cho sinh viên, trang bị hệ thống âm thanh, máy chiếu cho các phòng học lý thuyết, phòng chuyên đề.
Bên cạnh đó, giáo viên của trường cũng không ngừng nâng cao trình độ để khai thác hết tính năng và công suất của các máy móc hiện đại được trang bị nhằm giúp sinh viên học tập, nghiên cứu đạt hiệu quả nhất. Chính từ cái “nôi” này, hơn 30.000 kỹ sư đã thành danh và hiện đang nắm giữ những cương vị chủ chốt trong các trường học, doanh nghiệp lớn nhỏ khắp cả nước… Với những nỗ lực, những đóng góp bằng sức lực và cả tâm huyết của nhiều thế hệ thời gian qua, Trường ĐH SPKT TP.HCM đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba năm 1985, Huân chương Lao động hạng Hai năm 1996 và Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2001…
Đào tạo chất lượng cao
Không dừng lại ở đó, Trường ĐH SPKT TP.HCM còn mong muốn cung cấp cho người học một môi trường học tập, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt, tu dưỡng, rèn luyện theo chuẩn mực quốc tế với chi phí thấp. Và Khoa Đào tạo Chất lượng ra đời từ đó, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Đào tạo Chất lượng cao của Trường. Bắt đầu năm học 2006-2007, Trường ĐH SPKT TP.HCM đã tuyển sinh các lớp thuộc Chương trình đào tạo chất lượng cao. SV ở khoa này học tập theo chương trình đào tạo chính qui nhưng có tăng cường kiến thức Anh văn, Tin học, Chuyên đề ngoại khóa… Những lớp học ở đây cũng được trang bị đầy đủ tiện nghi: quạt, máy lạnh, projector, âm thanh, máy tính nối mạng Internet miễn phí… với sĩ số hợp lý, khoảng 30 sinh viên. Lực lượng giảng viên của khoa được tuyển chọn từ đội ngũ giảng viên giỏi của trường hoặc mời các giảng viên có uy tín từ các trường bạn với phương pháp dạy học tiên tiến nhằm phát huy tiềm năng sáng tạo và khả năng hợp tác trong làm việc của sinh viên.
Sinh viên khoa này ngoài việc được hưởng các chế độ chính sách theo qui định của Nhà nước như sinh viên hệ chính quy, còn được ưu tiên xét cấp kinh phí nghiên cứu khoa học, dự hội thảo khoa học, ưu tiên giới thiệu đến các cơ quan, xí nghiệp có nhu cầu tuyển dụng khi tốt nghiệp… Về vấn đề này, bạn Vy Duy Linh - SV lớp 07101CLC nhận xét: “ở Khoa Chất lượng cao, SV luôn được tạo điều kiện tốt nhất để có thể tiếp xúc nhiều với các công ty, doanh nghiệp thông qua các chương trình tham quan xí nghiệp, nhà máy, các buổi hội thảo chuyên đề, triển lãm… giúp người học có những định hướng rất cụ thể cho tương lai của mình. Ngoài ra, Khoa không chỉ giúp SV có những giờ giải trí thật sự bổ ích, tạo tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các lớp mà còn cung cấp thêm nhiều kiến thức cho những người tham gia qua các cuộc thi “Tin học vui”, “Anh văn giao tiếp”, “Lập trình PLC”.”  
Được biết hiện nay, Khoa Chất lượng cao đã có 43 lớp, với 1.204 sinh viên thuộc 12 ngành: Điện Công nghiệp, Công nghệ tự động, Kỹ thuật Điện-Điện tử, Công nghệ tự động, Cơ điện tử, Công nghệ thông tin, Cơ khí động lực, Kỹ thuật máy tính, Cơ khí chế tạo máy, Xây dựng, Kế toán, Kỹ thuật in… và đang chuẩn bị cho khóa Chất lượng cao đầu tiên tốt nghiệp.
PGS.TS Thái Bá Cần - Hiệu Trưởng Trường ĐH SPKT TP.HCM: “Nhân dịp mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt BGH Nhà trường, tôi xin gởi đến toàn thể quý thầy cô lời chúc sức khỏe, thành công. Đặc biệt xin gởi đến tập thể CB,GV-CNV của Trường ĐH SPKT TP.HCM lòng biết ơn sâu sắc vì những nỗ lực và công sức cho sự phát triển bền vững của Nhà trường trong suốt những năm qua”.
Thanh Tàu