Chủ nhật, 25/10/2015, 09h29

Trường ĐH Việt - Đức: Hướng đến đẳng cấp quốc tế

Ngày 23-10, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam - đã đến tham dự và đánh trống khai giảng Trường ĐH Việt - Đức năm học 2015-2016 tại tỉnh Bình Dương.

Tại đây, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Trường ĐH Việt - Đức là một trong những ví dụ thể hiện quyết tâm đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT theo hướng hội nhập quốc tế. Việt Nam và Đức sẽ nỗ lực xây dựng ĐH Việt - Đức trở thành mô hình ĐH mới, góp phần nâng cao vị thế giáo dục ĐH Việt Nam xứng tầm với khu vực và quốc tế, xứng đáng là ngọn hải đăng trong quan hệ đối tác chiến lược Việt - Đức.

Qua 7 năm thành lập đến nay, trường đã triển khai 11 chương trình đào tạo, trong đó có 7 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và 4 chương trình đào tạo trình độ cử nhân thuộc 5 khối ngành, trong đó có những ngành chuyên sâu về kỹ thuật - công nghệ, các ngành kinh tế và quản trị mũi nhọn của Đức. Trường đã và đang đào tạo hơn 1.800 thạc sĩ và cử nhân theo chuẩn quốc tế. Hiện trường có khoảng 1.200 sinh viên đang theo học.

Được biết, ông Nguyễn Thiện Nhân là người đã đưa ra sáng kiến thành lập Trường ĐH Việt - Đức theo đẳng cấp quốc tế; một mô hình ĐH hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ ở nước ta và đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng trường. Dịp này, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng gửi lời cảm ơn Ngân hàng Thế giới, Chính phủ Đức, Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen, Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức, Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức, Tổ chức Hỗ trợ ĐH thế giới, Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Baden - Wurttember, các trường ĐH cùng các giáo sư CHLB Đức đã tích cực hỗ trợ để xây dựng và phát triển Trường ĐH Việt - Đức.

Ông Nguyễn Thiện Nhân (bìa trái) thăm phòng thí nghiệm của Trường ĐH Việt - Đức ngày 23-10

Tại buổi lễ khai giảng, ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết: ĐH Việt - Đức là một trong những trường ĐH xuất sắc mà Chính phủ Việt Nam đã chủ trương thành lập. Trường ĐH xuất sắc này nhắm tới ĐH nghiên cứu theo chuẩn quốc tế để góp phần đổi mới giáo dục. ĐH Việt - Đức đang trong quá trình xây dựng trường theo chuẩn quốc tế, ngay từ đầu yêu cầu theo đẳng cấp quốc tế chưa thể được. Trường sẽ tiến hành theo hai bước, bước đầu là xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức mô hình quản lý; bước 2 (sau năm 2020), sau khi xây dựng cơ sở vật chất sẽ đẩy mạnh công tác giáo dục để đạt đẳng cấp quốc tế.

Hiện Trường ĐH Việt Đức chưa có cơ ngơi chính thức mà vẫn đang nằm trong khuôn viên của ĐH Quốc tế Miền Đông. Theo quy hoạch, trường có khuôn viên rộng 50ha ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nhưng tiến trình xây dựng dự án chậm kế hoạch 2 năm. Trả lời chất vấn của báo chí về nguyên nhân khiến dự án bị chậm tiến độ, ông Phan Quang Dũng - Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng Trường ĐH Việt - Đức cho hay: “Ngân hàng Thế giới đã cho phép Việt Nam vay 180 triệu USD và Chính phủ Việt Nam ứng thêm 20 triệu USD... Dự án được khởi động từ tháng 4-2011, khi thiết kế dự án có lộ trình cụ thể. Đây là mô hình hoàn toàn mới, chưa từng có tiền lệ nên vạch ra lộ trình chúng tôi khá lạc quan, không lường trước những khó khăn thực tế. Chúng ta phải hài hòa tất cả các quy định của Việt Nam về xây dựng, đấu thầu cũng như các hướng dẫn quy định của Ngân hàng Thế giới… Vì vậy, so với tiến độ ban đầu dự án bị chậm 2 năm, đến năm 2020 sẽ hoàn thành công trình này”.

Bài, ảnh: Dương Bình