Thứ bảy, 24/12/2016, 09h14

Trường học áp dụng công nghệ để quản lý giáo dục: lợi cả đôi đường

Nếu như trước kia, nhà trường và giáo viên luôn phải đau đầu làm thế nào để phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý học sinh, tránh tuyệt đối trường hợp các em ham chơi chán học, ảnh hưởng con đường tương lai phía trước. Ngày nay, với những ứng dụng công nghệ thông minh, bài toán đó không chỉ được giải gãy gọn mà còn là hướng giải vô cùng xuất sắc giúp nhà trường - giáo viên – phụ huynh- học sinh kết nối với nhau thật hiệu quả trong thế giới phẳng.
Công cụ kết nối và quản lý giáo dục ưu việt

Khi MobiFone vừa triển khai dịch vụ Eschool, nhà trường chính là cái nôi mà ứng dụng này mong muốn được hỗ trợ và phát triển nhiều nhất. Giải pháp quản lý của MobiFone “được lòng” rất nhiều nhà quản lý giáo dục khi giúp nhà trường và phụ huynh liên lạc nhanh chóng và thuận tiện thông qua hình thức tin nhắn hiển thị tên trường.
Được ví như là quyển sổ liên lạc điện tử, Eschool hỗ trợ trường học thường xuyên gửi tin nhắn thông báo về hoạt động học tập của học sinh cho phụ huynh gồm các mục như: điểm, thời khóa biểu, lịch thi, hoạt động ngoại khóa, thông báo khác…

Anh Tuấn Dũng có cậu con trai đang học lớp 6, trường Trung học tại Quận 6, cho biết từ lúc trường học của con anh sử dụng Eschool để quản lý học sinh, anh có cảm giác như mình được ngồi học cùng và biết tình hình con mọi nơi mọi lúc. Anh cũng như rất nhiều phụ huynh khác không thể có thời gian để lúc nào cũng đưa đón, ngồi chờ con tan học hay mỗi ngày gọi điện thầy, cô hỏi thăm con mình học tốt không, có quậy phá, hay trốn học, có ham chơi, xao lãng việc học không... Giải pháp quản lý giáo dục con cái Eschool này giúp anh cập nhật thông tin liên tục về con, chủ động phối hợp cùng nhà trường và tăng cường tương tác với thầy cô trong việc giáo dục con trẻ.
Nhiều đơn vị quản lý giáo dục còn đánh giá Eschool kiêm nhiệm luôn chức năng của một bảng thông báo và thư viện điện tử khi không chỉ vừa có thể gửi tin nhắn thông báo về lịch lên lớp và hoạt động giảng dạy cho giáo viên mà còn hỗ trợ nhà trường lưu trữ, quản lý thông tin tổng quát bao gồm khối lớp, danh sách giáo viên, học sinh, phụ huynh hay thời khóa biểu, lịch thi, hoạt động chuyên môn, ngoại khóa và cả các thống kê về điểm số, đánh giá học sinh.
Phương thức hữu hiệu cho các đơn vị quản lý học đường
Theo các chuyên gia nhận định, Eschool sẽ dần “soán ngôi” các phương thức liên hệ truyền thống như sổ liên lạc, họp phụ huynh…bởi lẽ, mối liên kết giữa  nhà trường, giáo viên, phụ huynh trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết vì thông tin được cập nhật nhanh chóng, liên tục cho các bên qua tin nhắn điện thoại mọi lúc, mọi nơi. MobiFone cử chuyên viên hỗ trợ nhà trường trong suốt quá trình sử dụng mà không có chi phí lắp đặt hệ thống cũng như gói cước linh hoạt đã giúp giảm áp lực thời gian và ngân sách cho phụ huynh. Một điều tâm đắc ở Eschool mà các nhà quản lý giáo dục tâm đắc chính là giúp gia tăng hình ảnh chuyên nghiệp, đáng tin cậy của nhà trường khi tin nhắn hiển thị tên trường đến từng chiếc điện thoại của phụ huynh.
Khi được phóng viên hỏi về lý do đưa ứng dụng Eschool này vào quản lý giáo dục, đại diện của Mobifone cho biết “Ứng dụng là tâm huyết của nhóm sáng tạo MobiFone, với hy vọng có thể thay đổi cách nhìn của mọi người về công nghệ. Rằng nếu biết sử dụng đúng cách, công nghệ là cánh tay phải đắc lực cho ngành giáo dục nói riêng và đời sống nói chung. MobiFone hy vọng Eschool sẽ trở thành “trợ lý quản lý giáo dục”, mang lại lợi ích thiết thực cho nhà trường – gia đình và nhất là các em học sinh.
Nhà trường và phụ huynh có thể tham khảo qua website: mobifone.vn hoặc liên hệ trực tiếp quản lý dịch vụ Eschool - ông Nguyễn Tấn Cường, Quản lý dịch vụ Eschool của MobiFone theo số 0122.302.7606.

TDV