Thứ tư, 15/9/2010, 10h09

Trường học ba không

Một trường học 8 năm nay luôn ở trong tình trạng ba không: không điện, không nước, không nhà vệ sinh… Đó là trường Tiểu học Phù Lương ở thôn Hiền Lương, xã Phù Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
Tại trường Tiểu học Phù Lương (huyện Quế Võ, Bắc Ninh.
Năm 2002, trường Tiểu học Phù Lương (người dân và học sinh ở đây vẫn quen gọi là trường khu lẻ để phân biệt với trường Tiểu học xã) được xây dựng với mức kinh phí được phê duyệt là 863 triệu đồng.
Hiện nay, trường Tiểu học Phù Lương có gần 100 học sinh đang theo học, chia làm 3 khối từ khối 1 đến khối 3, học cả ngày. Trường chỉ có 4 thầy, cô giáo luân phiên nhau giảng dạy. Số phòng học sử dụng chỉ có 3 phòng của tầng 1. Tầng 2 bỏ trống.
Ngôi trường này hoạt động đã 8 năm nay nhưng không hề có điện, có nước và nhà vệ sinh, trong khi người dân xã Phù Lương đã có điện dùng từ năm 1991. Em Nguyễn Thị Hường, thôn Hiền Lương, học sinh lớp 3A ở đây cho biết: "Mùa hè không có điện chúng em ngồi học nóng lắm, mùa đông thì mới 4 giờ chiều đã tối không nhìn thấy chữ trên bảng rồi, khát nước cũng không có nước mà uống, buồn đi vệ sinh cũng không có chỗ…". Nói đoạn, em chỉ cho tôi khoảng đất rậm rạp cây cỏ ngay đầu hồi trường học, nơi mà các em thường xuyên rủ nhau đi vệ sinh.
Các em học sinh khối 4 và khối 5 phải lên trường Tiểu học Phù Lương dành cho cả xã để học (ở thôn Yên Đinh, xã Phù Lương, cách thôn Hiền Lương 3 km). Cô Thu, hiệu trưởng trường Tiểu học Phù Lương cho biết: "Do đường sá đi lại xa xôi, các bậc phụ huynh không có điều kiện đưa đón con em hằng ngày… Do đó, chúng tôi vẫn phải duy trì 3 khối học ở khu lẻ…". Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một giải pháp tình thế không nhận được sự đồng tình cao từ các bậc phụ huynh.
Ông Trịnh Đắc Mân, Chủ tịch UBND xã Phù Lương khẳng định: "Sắp tới sẽ mắc điện cho trường Tiểu học để phục vụ việc học tập và giảng dạy…". Tuy nhiên, năm học mới đã bắt đầu, người dân trong thôn vẫn chưa hề thấy có động tĩnh gì về việc mắc điện, khoan giếng xây bể nước cũng như xây nhà vệ sinh.
Lê Hòe / TPO