Thứ sáu, 30/10/2015, 15h06

Trường học chỉ có hai thầy trò

Trường Tiểu học Sixin tọa lạc tại Gaoyang, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc hiện chỉ có một giáo viên và một học sinh.

Theo tờ Nhân Dân Nhật Báo, với việc cải cách giáo dục nông thôn cùng với quá trình đô thị hóa ở Trung Quốc, ngày càng nhiều học sinh ở vùng quê theo học tại các trường tiểu học trung tâm ở thị trấn, TP khiến không ít trường tiểu học ở nông thôn phải đóng cửa.

Xue Wutao là học sinh cuối cùng cũng là duy nhất của trường kể từ năm 2013 vì cha mẹ em phải ở đây làm nông nghiệp và họ cũng không muốn rời xa đứa con của mình. Giáo viên duy nhất của trường là thầy Xiang Zhengguo. Thầy dạy tất cả 10 môn, trong đó có Hán ngữ, toán học, thể dục và âm nhạc. Thầy Xiang phải đảm nhiệm tất cả nhiệm vụ của một giáo viên.

Một số hình ảnh của trường Sixin:

 Trường Sixin ở Trùng Khánh, Trung Quốc chỉ có một thầy, một trò (Ảnh: Tân Hoa xã)


 Thầy Xiang Zhengguo đang dạy toán cho học sinh duy nhất trong trường (Ảnh: Tân Hoa xã)

Thầy Xiang hướng dẫn em Xue Wutao thư giãn mắt giữa giờ học. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Em Xue Wutao rất chú ý khi thầy giảng bài. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Hai thầy trò ăn trưa tại trường. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Thầy Xiang còn dạy cả thể dục mặc dù chỉ có một học sinh. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Dù chỉ có hai thầy trò nhưng vẫn tổ chức lễ chào cờ đầu tuần. (Ảnh: Tân Hoa xã)

 

Ngọc Như/ PLO