Thứ năm, 30/6/2016, 16h22

Trường học đặc biệt dành cho trẻ nhiễm HIV

Ngôi trường này nằm ở thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Đây cũng là trường học duy nhất dành cho trẻ bị nhiễm HIV ở nước này. Hầu hết các em là trẻ mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi sau khi chào đời.

Trường học đặc biệt dành cho trẻ nhiễm HIV - ảnh 1
Các em được nuôi dạy và cung cấp thuốc điều trị HIV/AIDS miễn phí -ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SHANGHAIIST
 
Trường bắt đầu hoạt động từ tháng 9.2011. Tại đây, các em bị nhiễm HIV hoặc AIDS sẽ vừa được dạy học, vừa trị bệnh miễn phí, theo Shanghaiist.
Không ít những câu chuyện làm người chứng kiến phải xúc động. Mẹ của bé Vị Vị, 10 tuổi qua đời khi em mới 6 tuổi. Lúc ấy, Vị Vị chỉ có duy nhất 1 tấm hình của mẹ lưu vào điện thoại di động. Khi được hỏi có nhớ mẹ không, em không nói gì mà chỉ hôn hình mẹ.
Hiện trường nuôi dạy 32 em, đến từ khắp nơi ở Trung Quốc.
“Lần đầu tiên tôi gặp Hồng Mai và anh trai cô bé, cả hai đều rất dơ. Thậm chí tôi không thể tả được. Nhưng sau khi tắm sạch sẻ, trông chúng thực sự rất dễ thương”, cô giáo Lưu, một trong những người chăm sóc các em tại trường, kể lại.
Do thiếu tình thương từ cha mẹ, các em muốn gọi hiệu trưởng Quách Tiểu Bình là cha. Khi có thời gian, ông hay chơi đùa chung với những đứa trẻ.
Hầu hết trẻ được nuôi dạy tại trường đều mồ côi. Thậm chí, nhiều em còn không biết tên thật của mình.

Ngọc Quý/TNO