Chủ nhật, 1/11/2015, 10h30

Trường học tiền tỷ bỏ hoang

Trường bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại đã mọc lấn tận hiên trường

Trong khi nhiều nơi đang thiếu trường học, học sinh phải học trong điều kiện trường lớp xập xệ thì ở khu tái định cư Tây Triệu Phong, thuộc xã Triệu Thượng (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), hai ngôi trường mầm non và tiểu học đã được đầu tư xây dựng với tổng số vốn lên đến 3,1 tỷ đồng đang bị bỏ hoang, phơi mưa nắng, thậm chí người dân còn dùng để làm kho chứa thóc. Ông Nguyễn Đức Vọng, Chủ tịch UBND xã Triệu Thượng cho biết: “Dự án trường học trên nằm trong chương trình Dự án khu di dân tránh lũ tái định cư Tây Triệu Phong dành cho bà con ở vùng lũ của 3 xã Triệu Ái, Triệu Giang và Triệu Thượng. Công trình bàn giao đã được 5 năm nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng do thiếu các công trình phụ trợ như tường rào, cổng ngõ, CSVC bên trong trường học…”. Theo quan sát của PV, hiện hai dãy trường dành cho bậc mầm non và tiểu học ở khu tái định cư này vẫn còn nguyên mới, ngoài các dãy phòng học, trường còn có thêm khu vệ sinh đã được xây dựng sạch đẹp, tuy nhiên qua thời gian thiếu sự quan tâm chăm sóc, cỏ dại đã mọc lấn vào tận hiên trường. Bên trong, tận dụng không gian sạch sẽ, khô thoáng, nhiều hộ dân đã đưa thóc vào đây cất giữ. Ông Nguyễn Đức Vọng cũng cho biết thêm, hiện khu tái định cư có gần 300 hộ dân, hàng ngày các bậc phụ huynh phải đưa con em về các điểm trường chính của xã xa hàng cây số, trong khi công trình mới bị bỏ hoang là một điều đáng trăn trở, nhưng trước mắt chính quyền địa phương vẫn chưa có phương án giải quyết vì liên quan đến nguồn vốn đầu tư.

Tin, ảnh: Vĩnh Yên