Thứ năm, 8/9/2016, 21h18

Trường lớp “đuổi” theo học sinh

Q.Liên Chiểu được xem là địa bàn “nóng” nhất của Đà Nẵng vì tình trạng quá tải. Nguyên nhân là do địa bàn có nhiều khu công nghiệp với sự gia tăng dân số cơ học đến chóng mặt.

Dù năm học mới đã bắt đầu nhưng công trình xây tại Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh vẫn còn rất ngổn ngang. Ảnh: V.Yên

Thống kê của Phòng GD-ĐT Q.Liên Chiểu, trên địa bàn quận hiện có 55 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến THCS. Trong đó mầm non - 35 cơ sở (8 trường công lập, 27 trường tư thục), tiểu học - 13 trường, THCS - 7 trường. So với năm học trước, tăng 3 trường mầm non (1 trường công lập và 2 trường tư thục), tăng 1 trường tiểu học. Hiện quận có 28.423 học sinh (HS), tăng 1.850 HS ở 3 cấp so với cuối năm học 2015-2016. Tuy nhiên, trường lớp không thể tăng theo với số HS này.

Hiện một số trường tiểu học đang trong tình trạng quá tải như Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và Phan Phu Tiên hiện có đến 35 lớp học, với sĩ số 40 HS/lớp. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã hết quỹ đất để có thể mở rộng xây dựng thêm phòng học. Còn Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh có 2 cơ sở đều nằm sâu trong khu dân cư, lối vào ngoằn ngoèo và chật hẹp. Mùa mưa nước ngập cao quá đầu gối, mùa nắng nếu xảy ra cháy nổ thì xe chữa cháy không thể vào. Vào đầu năm học mới, cơ sở chính của trường vẫn ngổn ngang với dãy phòng học đang được xây dựng, dự kiến đến cuối năm 2016 mới hoàn thành. Cơ sở còn lại được xây dựng từ năm 1997 đã cũ.

Năm 2016, Đà Nẵng có 33 trường được đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư 277 tỉ đồng. Hiện có 18 công trình đã triển khai xây dựng và hoàn thành trước ngày 31-8; còn lại 11 công trình mới khởi công đầu tháng 7-2016; 3 công trình đang thẩm tra thiết kế dự toán; 1 công trình đang triển khai đấu thầu.

Để giải quyết một phần tình trạng quá tải, đầu năm học 2015-2016, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đã được đầu tư xây dựng giai đoạn 1, với 17 phòng học, trong đó 13 phòng sử dụng dạy học, 4 phòng học còn lại trưng dụng làm việc (vì chưa có khu hiệu bộ) nhằm giảm tải cho Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên nhưng vẫn xảy ra tình trạng quá tải. Trong năm học này chỉ có khối lớp 1, 2, 3 được học 2 buổi/ngày, các khối lớp còn lại buộc phải học 1 buổi/ngày...

Đối với mầm non, một số trường có nhiều nhỏ lẻ. Đơn cử như Trường Mầm non Măng Non có đến 6 điểm, mỗi điểm chỉ có từ 1 đến 2 phòng. Mầm non Hướng Dương có 4 cơ sở…

Bà Lữ Thị Kim Hoa, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Liên Chiểu cho biết, năm học 2016-2017, chính quyền quận đã ưu tiên trích 10 tỉ đồng từ nguồn ngân sách, thêm vào đó, thành phố đã đầu tư khoảng 64 tỉ đồng (nguồn vốn đầu tư năm 2016) để xây dựng 7 công trình cơ bản với tổng cộng 41 phòng học tại 7 trường tiểu học gồm: Bùi Thị Xuân, Duy Tân, Triệu Thị Trinh, Âu Cơ, Hồng Quang, Trần Bình Trọng và Hải Vân. Tuy nhiên đến cuối năm 2016 mới hoàn thành và chỉ có thể đưa vào sử dụng vào đầu học kì II tới. Hiện tại, do thiếu phòng học nên toàn quận chỉ có khoảng 60% HS tiểu học được học 2 buổi/ngày.

Về phương án quy hoạch trường lớp để giải quyết căng thẳng về tăng sĩ số, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, sở dự tính đến phương án sẽ mời các trường TCCN, CĐ, THPT tư thục trên địa bàn hiện có số lượng phòng ốc dôi dư chuyển đổi thành trường học từ tiểu học đến THPT. Bên cạnh đó, ngành giáo dục thành phố cũng đang tính đến phương án chuyển đổi một số trung tâm GDTX ít HS thành trường học công lập; tham mưu UBND có phương án quy hoạch xây dựng trường học tại các khu dân cư thành lập mới…

Chuyện quá tải trường lớp ở một số quận trên địa bàn Đà Nẵng, nhất là vùng tập trung đông KCN như Liên Chiểu không phải bây giờ mới xảy ra. Tuy nhiên, việc chạy theo tăng dân số cơ học nếu không có sự quy hoạch với tầm nhìn dài hạn thì tình trạng này khó dứt điểm. Đúng như bà Lữ Thị Kim Hoa trăn trở, dù có hoàn thành các cơ sở đang trong quá trình xây dựng trên địa bàn thì cũng chỉ đảm bảo cho khoảng 95% HS học 2 buổi trên ngày trong thời gian 1 đến 2 năm, sau đó thì rất khó đảm bảo tỷ lệ này...

Vĩnh Yên