Thứ hai, 19/7/2010, 16h07

Trường Mầm non 19-5: Hỗ trợ học phí cho giáo viên học nâng cao

“Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chi bộ Trường Mầm non (MN) 19-5 trong nhiệm kỳ tới là nâng cao trình độ giáo viên để phù hợp với chương trình giáo dục mới. Theo đó, phổ cập tin học, nâng chuẩn chuyên môn từ cao đẳng lên đại học cho giáo viên. Nhà trường sẽ hỗ trợ 50% học phí cho các cô…”, bà Nguyễn Thị Kim Dung – Bí thư, Hiệu trưởng Trường MN 19-5 cho biết.
Trường MN 19-5 hiện đang chăm sóc và nuôi dưỡng gần 1.000 trẻ từ 1 đến 6 tuổi, với 95 CB-GV-CNV. Về trình độ chuyên môn có 2 thạc sĩ, 28 đại học, 16 cao đẳng và 18 trung cấp. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hàng chục giáo viên đã đi học nâng chuẩn. “Trước đây, mỗi năm chỉ có 1-2 giáo viên đi học nên quỹ khuyến học của nhà trường đã hỗ trợ toàn bộ học phí cho các cô. Nhưng những năm gần đây, nhiều giáo viên đi học nâng cao, trong khi kinh phí của quỹ khuyến học có giới hạn nên chỉ hỗ trợ 50% học phí”, bà Kim Dung nói.
Không chỉ hỗ trợ học phí cho giáo viên khi đi học, quỹ khuyến học của Trường MN 19-5 còn cấp học bổng cho học sinh nghèo của trường, hỗ trợ một phần học phí cho học sinh là con GV-CNV đang học tại trường…
Trong nhiệm kỳ qua, Trường MN 19-5 đã thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kết quả, trong 3 năm (từ 2007 đến 2009), nhà trường đã tiết kiệm được trên 1 tỷ đồng tiền điện, nước, điện thoại…
Về công tác Đảng, nhiệm kỳ qua, Chi bộ nhà trường đã kết nạp được 7 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 14 người.
Từ những kết quả đã đạt được, Chi bộ được đánh giá là Chi bộ trong sạch vững mạnh liên tục 5 năm liền. Năm 2009, là Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 100% đảng viên được xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ…
Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cố gắng kết nạp thêm 5 đảng viên và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, xứng đáng với nhiệm vụ là trung tâm giáo dục chất lượng cao của thành phố.
Thùy Linh