Thứ năm, 29/9/2011, 08h09

Trường Mầm non 19/5 - Q.7: Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, giáo dục trẻ

Các bé chơi “xây nhà trên cát” tại trường

Trường Mầm non 19/5 tọa lạc trên đường Bùi Văn Ba, khu phố 2, Q.7 là trường đạt chuẩn quốc gia. Trường có được những thành tích đánh khích lệ như ngày hôm nay là nhờ vào quá trình lao động, phấn đấu không mệt mỏi của rất nhiều thế hệ CB-GV-CNV nhà trường. Đó cũng là tâm huyết của các cấp lãnh đạo Phòng Giáo dục, UBND Q.7, Sở GD-ĐT TP.HCM. Bên cạnh đó, cha mẹ học sinh đã quan tâm, hỗ trợ Ban giám hiệu xây dựng cơ sở vật chất nhà trường ngày một khang trang nhằm chung tay nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ. Cô Hiệu trưởng đã tham mưu nâng cấp sửa chữa 6 phòng học và các phòng chức năng để cô và các bé ổn định chỗ học, nơi hành. Sắp tới, cô sẽ tiếp tục tham mưu sửa chữa giai đoạn 2 toàn bộ trường. Trước đây, sau trường có khu đất trống bỏ hoang có diện tích 350m2. Nhờ sự đóng góp của các mạnh thường quân và Ban đại diện cha mẹ học sinh mà năm học này, trường đã xây dựng nhiều công trình tạo thêm sân chơi phía sau trường cho trẻ gồm: tạo thảm cỏ, xây hồ cát lớn, trang bị các đồ chơi ngoài trời, vườn ươm cho trẻ… Song song đó, nhà trường còn bổ sung trang thiết bị, đồ chơi, đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm tiến tới đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2. Đây cũng là những công trình thiết thực nhất chào mừng 15 năm thành lập quận 7 và thực hiện Năm Vì trẻ em.

Tập thể CB-GV-CNV của trường
Hiện trường nuôi dạy 700 cháu với 17 nhóm, lớp. Là trường mầm non trọng điểm trên địa bàn quận, Trường Mầm non 19/5 luôn đi đầu trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Là nơi để các trường mầm non trong quận đến tham quan, học tập. Với đội ngũ cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, giỏi về chuyên môn, chung tay góp phần vào sự nghiệp “trồng người” và đội ngũ GV, nhân viên đa số trình độ trên chuẩn, yêu nghề mến trẻ, năng lực chuyên môn vững vàng, nhiều kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, nhà trường đã giúp các bậc phụ huynh yên tâm công tác khi gửi con vào học. Trong những năm qua, trường đã đạt nhiều thành tích đáng kể như sau: Giải Võ Tường Toản: có 3 GV. Hội thi “Viên phấn vàng” cấp quận: 5 GV đoạt giải nhất, 7 GV đoạt giải nhì và 2 GV đoạt giải 3 liên tục trong 12 năm. Trường được nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT năm học 1999-2000; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2008; Cờ thi đua xuất sắc trong năm học 2007-2008 do UBND TP tặng. Năm học 2009-2010, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường được UBND TP tặng bằng khen xuất sắc. Năm học 2010-2011, Sở GD-ĐT TP.HCM tặng giấy khen thực hiện tốt hoạt động cho Ban đại diện cha mẹ học sinh và nhà trường đã đề nghị xét Huân chương Lao động hạng ba. Bên cạnh đó, trường còn được nhiều giải thưởng cấp quận và TP trong các hoạt động phong trào, hoạt động văn hóa khác.
Nguyễn Biên