Thứ năm, 4/2/2016, 11h25

Trường Mầm non 27, Q.Bình Thạnh: Đóa hoa tươi thắm của ngành

Nhà trường nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
Nhà trường đón nhận bằng kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 1
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chúc mừng cô Trần Thị Ngọc Châu (người đứng thứ 4 từ phải sang)
Bước sang năm Bính Thân 2016, Trường Mầm non 27 vừa tròn 40 năm thành lập, một chặng đường hình thành và phát triển với biết bao kết quả tự hào trong công tác giáo dục.
Đến lớp bằng tình yêu của người mẹ
40 năm hình thành và phát triển, Trường Mầm non 27 đã đạt được nhiều thành tích: Trường đạt chuẩn quốc gia; Tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm liên tục; Cờ thi đua của UBND TP; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ GD-ĐT… Nhiều cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý của Trung ương và TP như giải GV dạy giỏi cấp toàn quốc; giải thưởng Võ Trường Toản; GV giỏi giải Chu Văn An... “Tự hào với truyền thống đã đạt được, tập thể sư phạm nhà trường luôn ra sức thi đua dạy tốt - học tốt để xứng đáng với sự tin yêu của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là niềm tin từ phụ huynh gửi trọn cho trường”, cô Vũ Thị Tố Loan - Hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ.
Cô giáo dạy các bé múa hát
Vâng, dưới mái trường này có người sắp về hưu, có người đang ở độ chín của sự đam mê, sung sức cống hiến nhưng tất cả đều giống nhau ở lòng yêu trẻ, gắn bó với nghề bằng cái tâm vì sự trưởng thành của từng lứa học sinh thân yêu. Đặc biệt, tại ngôi trường này có rất nhiều cô giáo có chồng là bộ đội đang đóng quân tại quần đảo Trường Sa hoặc công tác trong Quân chủng Hải quân - họ vừa là mẹ vừa là cha của các con, khắc phục mọi vất vả, gánh vác thay chồng để chồng yên tâm công tác, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. 
Họ không những “đảm việc nhà mà còn giỏi việc nước”, trở thành những đóa hoa tươi thắm của ngành GD-ĐT Q.Bình Thạnh. Đó là cô Hiệu trưởng Vũ Thị Tố Loan đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015; cô Nguyễn Thị Hồng Oanh đạt giải “GV dạy giỏi cấp toàn quốc năm học 2013-2014”; cô Võ Thị Minh đạt giải thưởng tại Hội thi GV giỏi cấp quận; các cô Trần Kim Chi, Trần Thị Ngọc Châu, Nguyễn Thị Phương Trang, Vương Trần Thị Nữ... là những GV tiêu biểu, có nhiều sáng kiến để tạo sự hứng thú cho trẻ trong các hoạt động. Riêng trong năm học 2014-2015, toàn trường có 20 cá nhân được khen thưởng trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; 2 GV được công nhận “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”...
Trong những cá nhân tiêu biểu đó, có cô Trần Thị Ngọc Châu vừa vinh dự được nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2015 - giải thưởng do Sở GD-ĐT TP.HCM bình chọn. Cô Châu chia sẻ: “Hơn 18 năm gắn bó với nghề, tôi luôn vượt qua nhiều áp lực trong công việc, mỗi ngày nhìn thấy học trò, được các cháu bi bô gọi: “Mẹ Châu ơi, mẹ Châu à!” là bao mỏi mệt đều tan biến”. 
Thoạt nhìn dáng vẻ bên ngoài, không ai biết tuổi thật của cô Châu năm nay đã 47. Tuy nhiên, mọi hoạt động sinh hoạt, vui chơi trong lớp như nhảy Aerobic, chạy trốn tìm cùng học trò bao giờ cũng có cô góp mặt. Ở nhà học trò nào có chuyện buồn cũng vô lớp kể với “mẹ Châu”, đến cái răng sữa lung lay các cháu cũng chờ vô lớp cho “mẹ Châu nhổ”. Có nhiều hôm học trò cứ nằng nặc đòi “đến nhà mẹ Châu ngủ” khiến cô phải đánh bạo xin phép phụ huynh cho các cháu ăn, ngủ ở nhà mình một đêm, qua hôm sau sẽ chở đến lớp.
Chính nhờ tình yêu thương và sự gần gũi đó, cô Châu đã được Liên đoàn Lao động TP.HCM trao tặng chữ “Tâm” và kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2012. Song hơn hết mọi phần thưởng chính là những lời miêu tả đầy tự hào, kính trọng về công việc của mẹ từ cô con gái nhỏ năm nay đang học lớp 5. Chính sự yêu thương, thấu hiểu của con đã giúp cô Châu có thêm động lực, toàn tâm toàn ý cống hiến với nghề.
Cho trẻ những bước đi vững chắc đầu đời
Tọa lạc tại khu II, cư xá Thanh Đa (phường 27), Trường Mầm non 27 thành lập vào năm 1976, đến năm 1996 được xây mới với các phòng học thoáng mát, sạch sẽ; các phòng chức năng hiện đại với đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ một cách tốt nhất. Hiện tại trường có 21 lớp với gần 800 trẻ.
Cô Nguyễn Thị Hồng Oanh đạt giải GV dạy giỏi cấp toàn quốc năm học 2013-2014
Các cháu tham gia trò chơi vận động
Tổ chức chuyên đề cho trường bạn đến tham quan học tập
Đặc biệt, nhằm tạo môi trường vui chơi và học tập lành mạnh cho các cháu, thực hiện phương châm “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, nhà trường đã không ngừng đầu tư mua sắm các trang thiết bị đồ chơi an toàn cho trẻ, bổ sung các trang thiết bị hiện đại, đồng thời GV tổ chức các trò chơi dân gian, tập cho trẻ hát các bài đồng dao, ca dao, tục ngữ… Đội ngũ GV luôn quan tâm đến trẻ qua việc lắng nghe, quan sát những biểu hiện của các cháu trong khi thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày. Qua đó, 95% trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp với bạn bè và mọi người xung quanh, lễ phép với người lớn, thương yêu bạn. 100% lớp học có góc cây xanh, các cháu biết chăm sóc cây và giữ gìn vệ sinh môi trường; 100% trẻ được ăn tại trường, khẩu phần dinh dưỡng đạt từ 50-65% calo/ngày...
Có thể nói để có được những thành quả nói trên chính là nhờ vào sự nỗ lực vượt khó vươn lên của mỗi thành viên trong nhà trường. Cô Loan chia sẻ: “Trường Mầm non 27 là ngôi nhà thứ hai của tôi, trên 30 năm gắn bó với nghề, từ GV rồi lên làm quản lý, biết bao thế hệ học trò đã qua bàn tay chăm sóc, nâng niu của thầy cô giáo ngôi trường này. Tôi rất vui và hạnh phúc khi được sống trong một tập thể thống nhất, đoàn kết, luôn yêu thương, sống chan hòa, luôn giúp đỡ nhau cùng tiến, luôn giúp nhau cùng vượt qua mọi khó khăn. Và, chúng tôi sẽ còn nỗ lực hơn nữa, yêu thương đoàn kết hơn nữa để cùng nhau chăm sóc trẻ, cho các cháu một sự khởi đầu thật tốt trước khi bước vào môi trường học tập kiến thức”.
Quỳnh Anh