Thứ hai, 10/10/2011, 09h10

Trường Mầm non Bà Điểm: Hết lòng vì sự phát triển của học sinh

Mặc dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đội ngũ giáo viên chưa đủ, thế nhưng Trường Mầm non Bà Điểm vẫn mở rộng cửa tiếp nhận con em gia đình lao động nghèo, công nhân nhập cư để các cháu có điều kiện học tập và phát triển như bao trẻ em cùng trang lứa khác...

Cô Ngô Thị Chí Hiếu, Hiệu trưởng nhà trường

Nằm trên địa bàn huyện Hóc Môn, thế nên cũng như bao trường vùng ven khác, trường Mầm non Bà Điểm vẫn còn gặp không ít khó khăn, đặc biệt là về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Hiện tại, trường có 48 cán bộ, giáo viên nhưng phải trải đều cho cả ba cơ sở nên không đủ chăm lo cho số lượng học sinh lên tới 656 cháu theo chuẩn quy định của Sở giáo duc - Đào tạo. Có cơ sở phải dạy luân phiên ngày hai ca và thiếu bàn ghế học tập. Cô Ngô Thị Chí Hiếu, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Mặc dù biết nhận thêm lớp tạo gánh nặng rất lớn cho cơ sở vật chất thiếu thốn và gây sức ép không nhỏ lên các giáo viên và bảo mẫu nhưng nhà trường không nỡ bỏ rơi các bé. Tất cả trẻ em đều có quyền đến trường và nhà trường nhận nhận mở lớp thêm  chỉ mong xóa dần những thiệt thòi và để các cháu được học hành như các bạn trang lứa khác. Nhà trường còn luôn nhận được sự động viên của Quận, Phòng giáo dục và chính quyền địa phương để phấn đấu tạo nên một môi trường giáo dục bình đẳng cho các bé”.
Nhận thức rõ sức khỏe các cháu là yếu tố quan trọng liên quan đến việc phát triển và học tập giai đoạn đầu nên nhà trường đã kết hợp với phụ huynh để cải thiện bữa ăn cho phù hợp với từng khẩu vị của trẻ. Bên cạnh đó, đội ngũ y tế nhà trường luôn theo dõi chăm sóc sức khỏe định kỳ cho các bé, tích cực phòng nạn dịch Tay - Chân - Miệng trong giai đoạn hiện nay.
Được biết, ngoài chỉ dạy theo mô hình chuẩn Bộ GD&ĐT, nhà trường còn xây dựng nhiều đề án giúp học sinh phát triển tổng thể cả tinh thần lẫn sức khỏe. “Các giáo viên luôn khuyến khích các em cùng làm các đồ chơi rồi lựa chọn chính sản phẩm của các em để giảng dạy gắn liền thực tế và tăng tính thu hút của học trò. Trường cũng trang bị các máy ghi hình để ghi chép lại các hoạt động của trẻ để từng phụ huynh nắm bắt các hoạt động của con em mình và cùng họ xây dựng phương án phát triển hợp lý nhất cho từng cháu. Thầy cô còn chú trọng dạy kiến thức trên các trang web mầm non, dạy trẻ kỹ năng đọc sách và khả năng say mê tự tìm hiểu sách theo từng lứa tuổi của mình”. Cô Hiếu cho biết thêm.
Nguyễn Thắng