Thứ năm, 4/2/2016, 12h07

Trường Mầm non Rạng Đông 4 - quận 6: Niềm vui nhân đôi

Các cấp lãnh đạo chụp hình lưu niệm cùng Ban Giám hiệu nhà trường
Ông Hồ Phú Bạc (Trưởng phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT TP.HCM) và bà Lê Thị Thanh Thảo (Phó Chủ tịch UBND quận 6) trao giấy chứng nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chất lượng giáo dục cấp độ 2 cho trường
Tập thể sư phạm nhà trường
Các cô biểu diễn văn nghệ
Các bé biểu diễn văn nghệ
Trong không khí vui tươi cùng cả nước đón chào năm mới, ngày 22-12-2015, Trường Mầm non Rạng Đông 4 đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chất lượng giáo dục cấp độ 2. 
Niềm vui đó được cô Nguyễn Thị Kim Em - Hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ: “Trường chúng tôi trước đây có 5 cơ sở nhỏ lẻ là nhà dân cải tạo lại, nằm rải rác trên địa bàn phường nên việc quản lý gặp nhiều khó khăn, môi trường hoạt động của các cháu còn nhiều hạn chế. Đến tháng 5-2013, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, trường khởi công xây dựng tại cơ sở mới 242/10 Phạm Văn Chí với diện tích 1.661m2 từ nguồn ngân sách thành phố. Tháng 9-2014, trường bắt đầu đi vào hoạt động với 13 lớp học, gồm 500 trẻ từ 12 tháng đến 5 tuổi. Ngoài ra, trường còn giữ lại 1 cơ sở 134-136 Phạm Văn Chí để tổ chức nuôi dạy cháu 12-36 tháng tuổi”. 
Với ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp, hoạt động chăm sóc giáo dục của nhà trường được khởi sắc hơn. Các dãy lớp học rộng rãi, thoáng mát, sân chơi với đầy đủ các loại đồ chơi vận động, các trang thiết bị phát triển thể chất hiện đại, giúp các cháu được năng động hơn, qua đó góp phần phát triển toàn diện hơn. 
Để đạt được thành tích trên, tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết nhất trí, cùng nhau vượt qua những khó khăn, phấn đấu nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Mỗi năm, trường tạo điều kiện để các cô tham gia các lớp học bồi dưỡng nhằm trau dồi kiến thức; tổ chức các hoạt động, chuyên đề tại trường hay tham gia giao lưu với các trường bạn để giáo viên trao đổi kinh nghiệm, từ đó rút thêm những kiến thức bổ ích nhằm mục đích chăm sóc giáo dục trẻ một cách tốt nhất. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức nhiều lễ hội vui chơi cho trẻ nhằm giúp các cháu hòa nhập với môi trường xung quanh, các trò chơi vận động cũng được nhà trường áp dụng trong sinh hoạt hằng ngày, hằng tuần hay những hoạt động tham quan dã ngoại nhằm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. 
“Đây mới là khởi đầu, phía trước còn nhiều điều phải làm, chúng tôi cần phải phấn đấu hơn nữa mới đáp ứng lòng mong mỏi của cha mẹ học sinh nơi đây. Hi vọng thời gian tới, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và cha mẹ học sinh, Trường Mầm non Rạng Đông 4 sẽ làm tốt sứ mệnh “trồng người” mà xã hội giao cho” - cô Kim Em nói.
Đăng Tuấn