Thứ sáu, 16/11/2012, 10h11

Trường Mầm non Tân Thông Hội II: Niềm tự hào của nhân dân đất thép

Trong 31 năm qua, trường liên tục được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố” nhận được 12 Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhận 01 Cờ Thi đua của Thành phố, 01 cờ Thi đua Bộ Giáo dục được tặng thưởng Huân Chương Lao động Hạng ba năm 1988, Huân Chương Lao động hạng II năm 1994, Huân Chương Lao động hạng nhất năm 2005. Vinh dự lớn của tập thể sư phạm nhà trường là được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Đơn vị “Anh hùng lao động” trong thời kỳ đổi mới, Trường đã đạt Chuẩn Quốc gia mức độ I năm 2002 và Chuẩn Quốc gia mức độ II năm 2012.
Đó là những thành tích mà Trường Mầm non Tân Thông Hội 2 đạt được trong quãng thời gian hơn 30 năm xây dựng và phát triển… Thành quả đó không phải của riêng ai mà là sự cống hiến hết mình không mệt mỏi, vì sự nghiệp giáo dục của tập thể sư phạm nhà trường.
Đã lâu rồi mới có dịp ghé thăm trường, chứng kiến những dãy phòng học khang trang, cảnh quan cây xanh xanh mát cùng cách chăm sóc trẻ chu đáo của các cô giáo đã lý giải cho chúng tôi biết nguyên nhân vì sao Trường Mầm non Tân Thông Hội 2 nhận được lòng tin yêu của các cấp chính quyền, các bậc phụ huynh trong suốt những năm qua. Thế nhưng đằng sau những thành tích đó, phải kể đến sự phấn đấu không ngừng nghỉ của các thế hệ nhà giáo đã và đang cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục chỉ bởi tâm niệm: “Mong muốn của những người làm giáo dục như chúng tôi là làm sao để các cháu đến trường mỗi ngày đều được tận hưởng niềm hạnh phúc, những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi thơ sẽ lắng đọng mãi trong ký ức sau này…”.
Vững bước trong sự nghiệp giáo dục
Được thành lập từ năm 1981 Trường Mầm non Tân Thông Hội 2 tiền thân là Trường Mẫu giáo Bông Sen 2 đã trải qua nhiều bước thăng trầm với cơ sở vật chất tạm bợ, đồ dùng dạy học còn thiếu thốn; Nhưng hôm nay cơ sở vật chất, phòng học được trang bị hiện đại phải kể đến truyền thống dạy tốt, học tốt; tập thể sư phạm nhà trường luôn là những tấm gương sáng về đạo đức, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, có nhiều sáng kiến trong giảng dạy và rất mực yêu trẻ. Hiện tại, trường có 557 cháu học bán trú đạt tỉ lệ 100% bình quân 30 cháu/lớp, 35 GV đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 85.7%, chi bộ đảng có 19 đảng viên luôn gương mẫu đi đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.
Duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo đạt chuẩn mức độ 2
“Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là động lực mạnh mẽ làm nền tảng cho đội ngũ gio viên nỗ lực phấn đấu và hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp giáo dục…”, cô Long nhấn mạnh. Vì vậy, thời gian qua tập thể CB-GV-CNV nhà trường luôn phấn đấu hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của các cấp lãnh đạo, ban ngành, đặc biệt là sự tin tưởng tuyệt đối của phụ huynh. Song song đó, bằng phương pháp giáo dục tiên tiến kết hợp giữa kiến thức và thực tế giúp trẻ tiếp thu một cách nhẹ nhàng, hiệu quả; giáo viên thường xuyên sinh hoạt giáo dục lễ giáo thái độ cư xử văn minh nên trẻ rất lễ phép, dạn dĩ và sáng tạo… đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của trường đạt nhiều thành tích.
Được biết, mục tiêu của trường trong thời gian tới không chỉ mang đến cho các cháu một môi trường học tập tiện nghi thoáng mát đạt chuẩn mà sẽ còn tiếp tục đầu tư mở rộng… đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, khang trang nâng cao chất lượng dạy và học xứng tầm trường tiên tiến chuẩn khu vực, tạo cơ hội cho các chu tiếp cận với môi trường giáo dục tiên tiến theo chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.
LÊ TRÍ