Thứ hai, 6/7/2009, 14h07

Trường mầm non trước hiểm họa cúm A/H1N1

Bộ Y tế cho biết trong những ngày gần đây, số trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 trong cộng đồng ngày một tăng. Trước hiểm họa trên hệ thống các trường mầm non tại TP.HCM phải làm sao?
Khi chúng tôi tiếp xúc với nhiều trường mầm non trên địa bàn một số quận như: quận 3, 4, 10, Bình Thạnh… thì gần như 100% ban giám hiệu tại các trường đều trả lời: Chúng tôi có biết tới đại dịch cúm A/H1N1 (qua các phương tiện truyền thông), đang bùng phát ngày một rộng trên thế giới và ở trong nước. Tuy nhiên, đến bây giờ nhà trường cũng chỉ biết là tuyên truyền dịch bệnh này tới CB, GV và phụ huynh, học sinh như: theo dõi những biểu hiện bất thường của các cháu, tăng cường vệ sinh trường lớp, đồ dùng cá nhân…
Cô Đỗ Thu Giang - Hiệu trưởng Trường Mầm non phường 1 (quận 10) cho biết: Từ khi dịch cúm A/H1N1 xuất hiện và bùng phát tại đất nước Mexico, nhà trường luôn quan tâm và theo dõi sự kiện này. Khi trở thành đại dịch, nhà trường đã chủ động họp Hội đồng sư phạm, lưu ý tới từng CB, GV, CNV của trường cùng quý phụ huynh và học sinh để có cách phòng chống dịch. Hiện nay qua các phương tiện truyền thông thì chúng tôi được biết hàng ngày con số người mắc bệnh mới ngày một tăng cao. Nhưng cho đến bây giờ, chúng tôi cũng chưa nhận được bất kỳ văn bản chỉ đạo nào của cấp trên, về cách phòng chống dịch bệnh hay tập huấn, diễn tập trong nhà trường! Trước mắt, trường chủ động thành lập một “ban sức khỏe”, hàng ngày sẽ kết hợp cùng giáo viên chủ nhiệm các lớp và nhân viên y tế của trường, có trách nhiệm theo dõi những biểu hiện khác thường ở các cháu như: cảm, sốt trên 37,8 độ C, đau nhức cơ thể, đau họng, ho, sung huyết đường hô hấp và trong một số trường hợp là nôn ói, tiêu chảy… cháu nào có những biểu hiện đó, nhà trường sẽ thông báo ngay cho phụ huynh và y tế phường đưa cháu đi khám cũng như theo dõi sức khỏe theo khuyến cáo của bác sĩ. Hàng tuần, vào ngày thứ bảy chúng tôi tổng vệ sinh trường lớp, khử trùng đồ dùng của GV và HS. Tăng cường cho các cháu ăn, uống thức ăn có nhiều chất Vitamin…
Hiện nay trên địa bàn quận 11 đã có 2 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, do đó sự phối kết hợp của các ban ngành trong quận phải nhịp nhàng mới tránh hiểm họa lây lan. Nhưng, theo thầy Lê Nguyên Vịnh - Trưởng phòng GD-ĐT cho biết: “Đại dịch cúm A/H1N1 đang là nỗi lo của các cấp các ngành, riêng lĩnh vực giáo dục thì có một số trở ngại. Vì đây là thời điểm HS nghỉ hè, có rất ít cháu tham gia tại các “Ban sinh hoạt hè” của phường, của quận tổ chức. Vì vậy công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cúm A/H1N1 tới phụ huynh và học sinh gặp rất nhiều trở ngại. Ý thức được những khó khăn đó, phòng đã chủ động “đi trước một bước”, lên kế hoạch cho các trường cũng như tham mưu với UBND quận về cách phòng chống dịch bệnh tại các trường học. Nhất là hệ thống trường mầm non hiện đang hoạt động trong hè. Kết hợp với Phòng Y tế quận để hai bên kịp thời thông tin cho nhau về những trường hợp nghi nhiễm bệnh. Ngay trong ngày 2-7, phòng đã có công văn chỉ đạo gửi xuống các trường hướng dẫn cách phòng chống cúm A/H1N1. Do các cháu mầm non còn quá nhỏ nên phòng chỉ đạo GV các trường kết hợp cùng phụ huynh theo dõi sức khỏe của các cháu một cách kỹ nhất. Vào trung tuần tháng 7, Phòng GD-ĐT sẽ kết hợp cùng một số ban ngành liên quan tổ chức tập huấn cho toàn bộ CB, GV, CNV các trường về cách phòng, chống dịch bệnh cũng như cách tổ chức cách ly, vệ sinh trường lớp như thế nào khi trong trường của mình có trường hợp bị nhiễm cúm A/H1N1.
Thầy Vịnh mong muốn: “Phải làm sao tuyên truyền một cách sâu rộng nhất tới phụ huynh và học sinh, vì không ai có thể phòng bệnh một cách tốt nhất bằng chính các em”. Còn cô Giang thì chia sẻ: “Những văn bản hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời của cấp trên về một căn bệnh hay đại dịch nào đó, xuống tới trường học sao cho nhanh, lẹ nhất. Vì tất cả những phương án đảm bảo cho trẻ, tập huấn phòng chống dịch bệnh, đều được lên kế hoạch và thực hiện vào đầu năm học. Do đó, khi có loại dịch bệnh mới nào xảy ra, thì đại đa số các trường đều bị động, chưa có phương án bổ sung nhất là trong trường học. Như đại dịch cúm A/H1N1 này chẳng hạn, nếu xảy ra ở trường mình, nhà trường chưa biết phải xử lý ra sao?
Lê Quang Huy