Thứ sáu, 3/7/2009, 12h07

Trường Mầm non Tư thục Khánh Hỷ, Q. Thủ Đức: Ươm những hạt mầm vững chắc

Những gương mặt trẻ thơ bầu bĩnh đang say giấc, những lời vỗ về của các cô mỗi khi trẻ trở mình… đã xua đi cái oi bức giữa trưa hè khi chúng tôi đến thăm Trường Mầm non Khánh Hỷ, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Tổng kết năm học 2008 - 2009, Trường Mầm non Tư thục Khánh Hỷ đạt được những kết quả đáng tự hào. 95% trẻ có thói quen đánh răng sau khi ăn, 95% trẻ có thói quen rữa tay trước và sau khi ăn, 95% trẻ có hành vi văn minh, nề nếp tốt, không có trẻ béo phì… Để đạt được những thành quả đó, bên cạnh sự phấn đấu không ngừng của tập thể CB-GV-CNV Nhà trường, sự hỗ trợ tích cực của các ban ngành, hội cha mẹ học sinh, không thể không kể những hoạt động mang tính xã hội hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào của Nhà trường trong những năm qua.

Tập thể CB-GV của Trường

Năm học 2008 - 2009, tập thể CB-GV-CNV Nhà trường hưởng ứng tích cực phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thông qua các hoạt động như phát động thi đua đi làm đúng giờ đảm bảo giờ ngày công, nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm chống lãng phí, vượt khó trong việc chăm sóc các cháu, thực hiện tốt chủ đề “Kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”… Bên cạnh đó, Nhà trường còn hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Hai không” bằng các hoạt động thiết thực như: dựa vào năng lực phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng giáo viên, BGH thường xuyên theo dõi, đánh giá việc chấp hành những quy định, nội quy… để có những điều chỉnh kịp thời, tránh hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra. Từ hai cuộc vận động trên, Nhà trường đã gặt hái được những thành quả rõ nét. Phong trào thi đua cùng tiến bộ diễn ra sôi nổi, ý thức tiết kiệm, vượt khó được tăng cường trong đội ngũ CB-GV Nhà trường. “Bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, thì Nhà trường luôn tham gia tích cực các phong trào do các ban ngành đề ra. Có thể nói, việc thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không” đã góp phần tăng cường nhận thức, kiến thức cho đội ngũ CB-GV, chất lượng chăm sóc trẻ của Trường không ngừng được nâng cao. Những kết quả ban đầu gặt hái được phần lớn là nhờ vào sự quan tâm, định hướng của Phòng giáo dục quận Thủ Đức trong nhiều năm qua”, cô Trương Thị Kim Hương - Chủ trường chia sẻ.

Quang cảnh lễ tổng kết năm học 2008 - 2009

Để hoàn thành sứ mệnh gieo những hạt mầm tốt, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì sức khỏe cho trẻ cũng được Nhà trường chú trọng. Với hệ thống bếp ăn một chiều, các nguồn thực phẩm lấy từ các nhà phân phối uy tín, được kiểm tra chặt chẽ từ khâu tiếp phẩm đến thành phẩm giúp Trường có được thực đơn phong phú, tạo những bữa ăn ngon miệng và chất lượng cho trẻ. Ngoài ra, Nhà trường còn tổ chức khám sức khỏe định kỳ nhằm theo dõi sự phát triển của từng trẻ, đưa ra những giải pháp chăm sóc phù hợp.

Song song với các hoạt động trên, xã hội hóa giáo dục cũng là một thế mạnh của Trường. Trong năm học qua, Nhà trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nuôi dạy con theo khoa học cho phụ huynh bằng nhiều hình thức, luôn mở cửa tiếp đón phụ huynh tham quan giờ ăn, phối hợp với công đoàn thực hiện họp mặt, tuyên truyền ý nghĩa những ngày lễ lớn, thường xuyên liên hệ trung tâm y tế phường để thực hiện chương trình phòng dịch bệnh… Từ đó, đội ngũ CB-GV Nhà trường được giao lưu, học hỏi những kiến thức thực tiễn phong phú, hội phụ huynh tham gia họp đầy đủ và có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng công tác quản lý cũng như hỗ trợ Nhà trường trong việc khen thưởng, xây dựng trường lớp…

Một năm học nữa lại qua đi, với sự đoàn kết, cố gắng của tập thể CB-GV-CNV Nhà trường, sự quan tâm - hỗ trợ của cấp ngành, tin rằng Trường Mầm non Tư thục Khánh Hỷ sẽ vững bước trong sự nghiệp trồng người, hoàn thành tốt sứ mệnh mà ngành giáo dục, nhân dân giao phó.

V.Nhỏ