Thứ tư, 11/11/2009, 09h11

Trường Mầm non Tư thục Tương Lai: Phấn đấu đạt chuẩn quốc gia về công tác nuôi dạy trẻ

Trường MNTT Tương Lai (1078/27, Đường 18, KP.5, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) ra đời với sứ mệnh nhằm nâng cánh ước mơ cho các em lứa tuổi mẫu giáo, giúp các em có một khởi đầu hoàn hảo cả về tư duy và thể chất để khi lớn lên các em có thể đón nhận và nắm bắt các thành tựu hiện đại nhất của nền kinh tế tri thức, theo kịp sự phát triển của thời đại, đồng thời cũng góp phần xây dựng đất nước ngày càng to lớn, giàu đẹp…
Chính thức đi vào hoạt động với quy mô ban đầu chỉ vài chục bé, thế nhưng, do nhu cầu gởi trẻ trên địa bàn ngày ngày càng đông; cùng với sự động viên, tin tưởng của phòng GD Quận thông qua việc giao thêm chỉ tiêu nuôi dạy trẻ; điều này đòi hỏi Trường MNTT Tương Lai phải đầu tư thêm cơ sở vật chất, mở rộng diện tích phòng học. Do vậy, đến nay MNTT Tương Lai đã có 5 lớp học (1 nhà trẻ, 2 Mầm, 1 Chồi, 1 Lá) với quy mô nuôi dạy 140 trẻ. Đồng thời, cùng với sự gia tăng về quy mô nuôi dạy trẻ, chất lượng đội ngũ CB-GV cũng không ngừng được nâng cao. Theo thống kê, toàn trường có 16 CB-GV (3 trình độ ĐH, 2 CĐ, 3 TC và 3 đang học ĐH). Đội ngũ GV của Trường không những tận tâm, yêu trẻ mà con hăng say học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ của mình. Ngoài ra, hàng năm Nhà trường luôn quan tâm đến công tác đào tạo, khuyến khích các cô tham gia hội thi giáo viên giỏi...
Nhằm tạo không khí vui tươi giúp các bé phát huy các kỹ năng học tập trong các bộ môn: tạo hình, làm quen với toán hoặc đóng kịch, âm nhạc, biểu diễn văn nghệ… trong các ngày lễ, hội, Nhà trường thường xuyên tổ chức các hội thi như: khéo tay, nhanh trí… Đồng thời, Trường cũng tổ chức nhiều hình thức giáo dục như hoạt động bé tập làm nội trợ, qua đó giáo dục HS các kiến thức về dinh dưỡng, sức khỏe và vệ sinh cá nhân. Nhờ vậy, hàng năm trường có trên 95% học sinh đạt danh hiệu bé ngoan; 100% cháu được theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng; 95% bé được khám sức khỏe, tẩy giun định kỳ; Cuối năm, không có học sinh dư cân hoặc béo phì... Ngoài ra, Trường cũng thực hiện tốt môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng bếp ăn 1 chiều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến; bảo quản thực phẩm cung cấp cho học sinh vào các bữa ăn sáng, trưa, xế, cũng như việc không để xảy ra ngộ độc thực phẩm… Chia sẻ về định hướng sắp tới, cô Nguyễn Thị Kim Cúc - Chủ trường, cho biết: “Với xu thế xã hội ngày càng phát triển, MNTT Tương Lai cần mở rộng diện tích để xây dựng các phòng chức năng: thư viện, phòng thể dục, phòng y tế, hồ bơi cho học sinh, đầu tư thêm các trang thiết bị phục vụ việc dạy và học cho giáo viên và học sinh; tiếp tục đào tạo, tuyển dụng sao cho mỗi lớp có đủ 2 giáo viên trình độ trung cấp trở lên. Có như vậy, MNTT Tương Lai mới sớm đạt chuẩn quốc gia”…
VĂN NHỎ