Thứ sáu, 13/9/2013, 10h09

Trường Mầm non Xuân Thới Đông: Vững bước đi lên từ gian khó

Ngày 5/9 vừa qua, trường mầm non Xuân Thới Đông đã tổ chức “Ngày hội đưa bé đến trường”, chứng kiến không khí nhộn nhịp và hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường, ít ai nghĩ rằng đây là một ngôi trường chưa tròn 1 năm tuổi…
Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm học 2012 - 2013 theo chủ trương xóa trắng các xã không có trường mầm non công lập, trường mầm non Xuân Thới Đông đã nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của các cấp, chính quyền địa phương. Vì vậy, tuy đi vào hoạt động hơn 1 năm nhưng trường đã xây dựng được một hệ thống cơ sở vật chất hiện đại với đầy đủ các phòng chức năng, phòng âm nhạc, phòng hội họa, phòng giáo dục thể chất và sân chơi, đồ chơi ngoài trời cho bé (theo quyết định 3141 của Bộ GD&ĐT).

Cô Huỳnh Thị Tư, Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường

Nhận thức rõ vai trò của người giáo viên đối với việc hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức và các kĩ năng của trẻ, nhà trường không ngừng tập trung bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Đến nay, trường có 46 CB-CNV trong đó có 28 giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Ngoài ra, BGH nhà trường cũng thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng giáo viên trẻ. Qua việc bố trí những giáo viên có kinh nghiệm làm việc với giáo viên trẻ, nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi để các giáo viên trẻ được học tập kinh nghiệm và hoàn thiện kĩ năng chăm sóc, nuôi dạy trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện. Cô Huỳnh Thị Tư, Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Người giáo viên đóng một vai trò cực kì quan trọng trong việc hình hành và phát triển nhân cách của trẻ. Vì vậy bên cạnh việc tập hợp và bồi dưỡng một đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, tâm huyết với nghề và có tấm lòng yêu trẻ, nhà trường cũng thường xuyên tạo điều kiện để giáo viên được học tập nâng chuẩn. Đặc biệt trong năm học và trong dịp hè, nhà trường tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn theo chuyên đề để giáo viên có thể học tập và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần chăm sóc và nuôi dạy trẻ tốt hơn”.

Tập thể CB-GV-CNV nhà trường

Với mong muốn xây dựng một môi trường giáo dục thân thiện và nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ, trường mầm non Xuân Thới Đông luôn khuyến khích giáo viên áp dụng các phương pháp “Học mà chơi, chơi mà học”, trẻ tích cực hoạt động, giáo viên lớp tạo môi trường cho trẻ tham gia hoạt động nhằm phát triển tốt mục tiêu giáo dục đề ra. Mỗi giáo viên phải tạo không khí thân thiện, sáng tạo, kích thích tư duy của trẻ qua việc đưa ra các hoạt động phù hợp với lứa tuổi của trẻ, hình thành kĩ năng sống cho trẻ, giúp trẻ làm quen các hoạt động một cách nhẹ nhàng. Đồng thời, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động lễ hội (lễ hội trăng rằm, lễ hội Noel, lễ hội mừng xuân, giỗ tổ vua Hùng…), ngoại khóa và các trò chơi dân gian để trẻ được trải nghiệm cuộc sống, rèn luyện cho trẻ tính tự lập, nhanh nhẹn và biết hòa đồng, giúp đỡ bạn bè. Chị Nguyễn Ngọc Phương Thùy - một phụ huynh có con đang theo học tại trường chia sẻ: “Trước đây, việc đưa con đi học gần như là một cực hình với vợ chồng tôi vì bé thường xuyên khóc lóc và không chịu xa cha mẹ. Thế nhưng sau gần 1 tháng, cháu luôn háo hức khi đến giờ đi học. Không những vậy, cháu trở nên ngoan hơn, biết lễ phép với ông bà, cha mẹ và biết nhường đồ chơi cho em”. Có lẽ đó cũng là tâm sự chung của nhiều phụ huynh đang có con theo học ở trường Xuân Thới Đông. Bởi lẽ ngoài việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở lứa tuổi mầm non, các cô giáo ở trường còn luôn ân cần chăm sóc trẻ chu đáo, giáo dục lễ giáo để trẻ biết lễ phép, kính trên nhường dưới và sống hòa thuận với mọi người.
Trong công tác giáo dục mầm non, ngoài việc giáo dục thì việc chăm sóc nuôi dưỡng cũng đóng một vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển toàn diện của bé. Vì vậy, ngoài việc ký kết hợp đồng chặt chẽ với các công ty có uy tín để đảm bảo thực phẩm dành cho các bé luôn tươi sạch và cân đối dinh dưỡng, nhà trường còn tập hợp một đội ngũ cấp dưỡng giàu kinh nghiệm và nhiệt tình trong công việc. Nhờ vậy, khẩu phần ăn hàng ngày của các bé luôn được đổi mới, đầy đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh. Cô Huỳnh Thị Tư chia sẻ thêm: “Là một đơn vị mới thành lập và còn nhiều khó khăn nhưng với chủ trương đặt sức khỏe của các bé lên hàng đầu, nhà trường đã đầu tư xây dựng nhà bếp một chiều đạt tiêu chuẩn chất lượng với đầy đủ các thiết bị phục vụ chế biến, thiết bị hấp khử trùng, tủ lưu mẫu thức ăn… Ngoài ra, nhà trường còn inox hóa tất cả các thiết bị nhà bếp và chén, muỗng của học sinh để đảm bảo vệ sinh tuyệt đối cho các bé. Đặc biệt, nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện cho các bé, BGH nhà trường đã bố trí cán bộ y tế giàu kinh nghiệm thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe của các bé, kịp thời phát hiện những bé bị suy dinh dưỡng, dư cân hoặc béo phì để có chế độ chăm sóc và tổ chức các trò chơi vận động phù hợp”.
Chỉ một năm đi vào hoạt động, thế nhưng trường mầm non Xuân Thới Đông đã tạo dựng được uy tín đối với đông đảo phụ huynh trên địa bàn huyện. Vì vậy số lượng phụ huynh gửi con vào trường tăng mạnh. Từ 9 lớp trong năm học 2012 - 2013, năm nay trường đã có 15 lớp với hơn 550 học sinh. Tin rằng trong thời gian tới, trường mầm non Xuân Thới Đông sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là ngôi trường mầm non tiêu biểu của một xã “nông thôn mới” như xã Xuân Thới Đông…
Trao đổi với chúng tôi, một giáo viên của trường chia sẻ: “Công việc của giáo viên mầm non rất vất vả vì phải làm việc liên tục cả ngày, thế nhưng mỗi lần nhìn những đôi mắt ngây thơ, trong sáng của các cháu, chúng tôi dường như quên hết mệt mỏi và động viên nhau cố gắng nỗ lực để mang lại cho các bé một môi trường giáo dục tốt nhất…”.
Tạm biệt trường mầm non Xuân Thới Đông, tạm biệt cô giáo hiệu trưởng thân thiện và những giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết của trường, chúng tôi bỗng nhớ đến những câu hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý về hình ảnh người giáo viên mầm non:
“Mùa xuân ai đi hái hoa…
Em yêu từng đôi mắt sáng
Lung linh như những giọt sương…”
TUẤN ANH