Thứ năm, 27/4/2017, 13h23

Trường Mẫu giáo An Nghiệp đạt chuản quốc gia mức độ I

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, trao đổi với đoàn kiểm tra thành phố

Với những nỗ lực của tập thể, kết hợp hỗ trợ của xã hội, trường Mầu giáo An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (TP/CT) đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Đó là kết luận của đoàn kiểm tra Thành phố sau khi thực hiện kiểm tra tại trường vào ngày 25-4-2017.

Là ngôi trường nhỏ hẹp, xây dựng không đúng qui cách, bị xuống cấp. Từ  tháng 3/2016, Mẫu giáo An Nghiệp được quận  Ninh Kiều đầu tư  xây dựng cải tạo theo mô hình trường mầm non đạt chuẩn quốc gia với diện tích 1.920m2. Trường  được trang bị đầy đủ thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho trẻ đúng qui định. Nhiều năm qua chất lượng chăm sóc giáo dục của trường luôn phát triển,  đạt nhiều thành tích trong các hoạt động, phong trào do ngành tổ chức, được phụ huynh và nhân dân địa phương tin tưởng. Năm học 2015-2016, trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường là 33. Trong đó 100% giáo viên đạt và trên chuẩn, nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi các cấp.

Qua kiểm tra, trường đạt tiêu chuẩn Quốc gia  mức độ I  về các lĩnh vực: Tổ chức quản lý; chuẩn  đội ngũ giáo viên và nhân viên; Chất lượng chăm sóc giáo dục; Qui mô trường lớp, cơ sở vật chất và thiết bị; Thực hiện xã hội hóa giáo dục.

Một lớp học tại trường Mẫu giáo An Nghiệp

Địa bàn Ninh Kiều có 73 trường.  từ mầm non đến trung học cơ sở, và 05 trường trung học phổ thông (do Sở GD&ĐT quản lý).  Là quận trung tâm của TP/CT, Ninh Kiều  luôn phải  chịu áp lực tăng dân số cơ học do  người nhập cư từ nhiều nơi đổ về, nên  có tổng số học sinh đông nhất trong các quận - huyện.  Cũng như các  đô thị trung tâm, việc  tìm đất để xây trường đạt diện tích chuẩn /HS rất khó khăn. Nhưng với sự quan tâm của chính quyền đến nay quận có 32 trường đạt chuẩn QG, trong đó 2 trường đạt chuẩn mức độ II. Năm 2017, quận  phấn đấu có 04 trường đạt chuẩn QG, Mẫu giáo An Nghiệp là trường đầu tiên đạt chuẩn của kế hoạch năm nay.  Trao đổi về biện pháp vượt khó để  xây trường đạt chuẩn QG, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó chủ tịch UBND quận, chia sẻ: “Quận giao Phòng Giáo dục kết hợp Phòng tài nguyên - Môi trường kiểm tra các trường chưa đạt chuẩn và tìm phương án mở rộng diện tích như mua thêm đất ở khu vực xung quanh, xây thêm lầu; hoặc xem xét những nơi có đủ diện tích thì di dời vị trí của trường. Khi nâng cấp những trường cũ, quận đều tìm phương án mở rộng diện tích để sau khi xây xong trường sẽ đạt chuẩn QG.  Nhiều năm nay quận luôn tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó có việc tạo điều kiện để cán bộ quản lý và giáo viên học tập nâng chuẩn; đồng thời điều động những giáo viên giỏi để các trường đều có những  hạt nhân góp phần nâng cao chất lượng  chuyên môn, từng bước xóa khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa khu vực nội ô và  ngoại ô của quận”.

Đan Phượng