Thứ bảy, 23/6/2018, 15h09

Trường MN Sơn Ca 11, Q.Phú Nhuận: Điểm sáng của giáo dục mầm non toàn thành

Thành lập sau ngày miền Nam giải phóng, mặc dù có nhiều khó khăn và thiếu thốn nhưng Trường MN Sơn Ca 11 đã được chọn là trường điểm của quận với một đội ngũ GV giỏi TP để nâng cao chất lượng GD cho trẻ lứa tuổi MN. Tuy diện tích không rộng nhưng nhà trường đã rất sáng tạo tận dụng các khoảng không gian nhỏ để làm góc vui chơi, học tập cho trẻ.

Là một trong những đơn vị đi đầu của ngành GD mầm non quận Phú Nhuận và TP.HCM, Trường MN Sơn Ca 11 đã giành được nhiều thành tích tiêu biểu như 30 năm trường tiên tiến xuất sắc, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT (1991, 1993, 1994, 1998), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1988-1992, 2008-2011), Huân chương Lao động hạng 3 (1995), Huân chương Lao động hạng nhì (2001).

Nhiều GV đã có quá trình cống hiến bền bỉ mà tiêu biểu là cô Nguyễn Thị Sáu, cô Trần Thị Ngọc Tuyết và cô Nguyễn Thị Bích Thủy được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. 3 GV đạt giải Võ Trường Toản là cô Nguyễn Thị Bích Thủy (2014), cô Nguyễn Thị Thanh Nhu (2014) và cô Nguyễn Thúy Mai (2015). Có được thành tích đó là nhờ công sức đóng góp của tập thể CB, GV nhà trường đặc biệt là sự cống tận tâm và hết mình của đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường qua các giai đoạn như cô: Lê Kim Loan, Trần Thảo Hạnh, Trần Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Hiếu, Trần Thị Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Bích Thủy. Cô Bành Như Diễm Trang đạt GV giỏi TP năm học 2013-2014. Cô Đặng Thị Phương Lan được trao bằng Lao động sáng tạo của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2012 với mô hình “Nước máy có từ đâu?”. Là đơn vị đi đầu về điển hình tiên tiến, trường đón tiếp nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan và học tập đặc biệt đợt đón giảng viên và sinh viên Trường ĐH Sarawark của Malaysia đến giao lưu và đón sinh viên trường ĐH của Đan Mạch đến thực tập. Năm 2016 kỷ niệm 40 năm thành lập trường, niềm vinh dự càng lớn lao hơn khi nhà trường đón nhận Huân chương Lao động hạng 1 vào ngày 24-1 xứng đáng là chim đầu đàn của ngành GD quận Phú Nhuận và TP.HCM. Trước đó trường đã phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng cấp độ 3. Các thế hệ CB, GV, NV từng gắn bó nơi đây đều cảm thấy yêu mến và tự hào ngôi trường này.

Ngọc Quang