Thứ tư, 11/11/2009, 09h11

Trường MN, TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm: Điểm sáng trong việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Sau một năm triển khai phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GD&ĐT phát động, nhằm tạo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và hiệu quả; nhiều đơn vị Trường học từ cấp MN đến THPT trên khắp cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo so với những năm học trước…
Ngay từ những ngày đầu thành lập, Trường MN, TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm (65D Hồ Bá Phấn, P. Phước Long A, Q.9, TP.HCM) đã chú ý đến việc tạo một môi trường giáo dục thực sự chất lượng. Nhà trường liên tục nâng cấp cơ sở vật chất, trồng thêm nhiều cây xanh, xây hồ bơi, sân bóng, sân chơi… Ngoài phòng chức năng trường hiện có 26 phòng học được lắp đặt máy vi tính và màn hình LCD, hỗ trợ hiệu quả cho việc dạy và học. Đồng thời sang học kỳ 2, Trường sẽ lắp đặt màn hình LCD và máy tính cho tất cả các lớp. Ngoài ra, Nhà trường còn quan tâm đến việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực. Người thầy không chỉ đơn thuần truyền dạy kiến thức mà còn phải định hướng một cách có hệ thống để học sinh chủ động tìm hiểu, lĩnh hội kiến thức, rèn luyện thói quen tự học. Nghĩa là mỗi giáo viên của trường phải là một nhạc trưởng giàu kinh nghiệm, biết lôi cuốn mọi đối tượng học sinh.
Không chỉ quan tâm đến việc truyền thụ kiến thức, Nhà trường còn đặc biệt chú ý đến rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Các em được đi tham quan dã ngoại, được tham gia vào sân chơi bổ ích như: Làm báo tường, viết bài cho tập san, thuyết trình, câu lạc bộ tiếng anh, đố vui văn học, vật lý… Trong năm học này, Trường còn tổ chức cuộc thi “Nét đẹp học đường” với hình thức phong phú, lôi cuốn. Các hoạt động ngoại khóa đã giúp học sinh năng động, tự tin, biết vận dụng kiến thức sách vở vào cuộc sống, biết sống thân thiện và yêu thương. Đúng như cô phạm Phạm Thị Thúy Vĩnh - Hiệu trưởng nhà trường đã chia sẻ: “Đây là cách kiểm tra mức độ vận dụng của học sinh đồng thời cũng là cơ hội để các em tham gia cải tiến phương pháp học”.
Cũng theo cô Vĩnh, Trường còn tạo lập được mối quan hệ tốt đẹp giữa thầy và trò, đặc biệt trong môi trường nội trú. Thầy cô nội trú như người cha, người mẹ thứ hai của các em, mang lại cho học sinh nội trú cảm giác gần gũi, ấm áp, tin cậy, yêu thương. Với một cơ sở vật chất khang trang, một môi trường xanh - sạch - đẹp cùng một đội ngũ giáo viên có nhiệt huyết, có tay nghề, Trường Ngô Thời Nhiệm xứng đáng là một điểm sáng về “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Ba năm liên tục 2006, 2007, 2008 được Bộ Khoa học trao tặng “Cúp vàng ISO”. Năm 2009 được trao tặng cùp vàng “Vì sự phát triển cộng đồng”. Là trường phổ thông đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng chỉ ISO 9001:2000. Từ năm 2005 đến nay liên tục là đơn vị xuất sắc của thành phố.
VĂN VINH