Thứ hai, 19/9/2011, 09h09

Trường MN Thị trấn Củ Chi 2: Niềm tự hào của ngành giáo dục củ chi

Có một mái trường nằm giữa trung tâm huyện Củ Chi, nơi các thế hệ mầm non của TP.HCM được "vun trồng" từ ngày thơ bé để trở thành những công dân tiêu biểu, các nhà khoa học, quản lý giỏi. Nơi đó là niềm tự hào của ngành giáo dục bậc mầm non huyện Củ Chi, là địa chỉ của những sáng kiến, chăm sóc trẻ chu đáo nhất và là ngôi trường mà các thế hệ cha mẹ học sinh yên tâm gửi gắm những đứa con thân yêu của mình. Mái trường đó là Trường MN Thị trấn Củ Chi 2…

Tập thể CB-GV-CNV Trường MN Thị trấn Củ Chi 2

Sau hơn ba thập niên bền bỉ nuôi dạy trẻ, lớp lớp học trò được nâng bước cả về trí tuệ lẫn tâm hồn nhờ sự dìu dắt, nuôi dạy tận tình của các cô giáo, các em đã có được một hành trang vững chắc, tự tin bước vào giai đoạn học chữ, học số đầu tiên trong cuộc đời. Còn các thế hệ giáo viên nhà trường thì lại thêm tự hào, vinh dự và trân trọng những giá trị của nghiệp “trồng người” mà mình đã lựa chọn và cống hiến.
Chăm sóc trẻ tốt nhất từ khi là những mầm non
Những ngày đầu mới thành lập (1980), Trường MN Thị trấn Củ Chi 2 phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như: thiếu thốn cơ sở vật chất; đội ngũ giáo viên, nhân viên còn hạn chế về số lượng, trình độ chuyên môn,… song những người đặt nền móng đầu tiên cho sự phát triển của MN Thị trấn Củ Chi 2 đã không ngại khó, ngại khổ chung tay vì trẻ thơ để có từng bước đi vững chắc trong hướng đi của mình. Để làm được điều này, yêu cầu đặt ra với giáo viên nhà trường không chỉ dừng lại ở lòng yêu nghề, mến trẻ mà còn là sự sáng tạo, đổi mới trong mỗi hoạt động, mỗi phương pháp nuôi dạy trẻ. Đã thành truyền thống và nề nếp, việc đổi mới, sáng tạo trong nuôi dạy trẻ ở MN Thị trấn Củ Chi 2 không phải từ những gì quá to tát mà bắt đầu bằng việc làm thực tế hàng ngày khi các cô tiếp xúc, dạy dỗ, bảo ban trẻ. Sự sáng tạo thể hiện trong những đồ dùng dạy học tự làm sinh động, mới lạ, những giờ học, giờ chơi nhẹ nhàng, hấp dẫn… Tất cả đã tạo dựng nên một môi trường giáo dục sáng tạo và đậm màu sắc trẻ thơ.
Đặc biệt, những năm gần đây ngành học mầm non của TP.HCM phải đối mặt với nhiều áp lực trong công tác nuôi dạy trẻ, trong khi thu nhập, đời sống của cán bộ giáo viên còn nhiều khó khăn, song MN Thị trấn Củ Chi 2 vẫn có những bước phát triển vững chãi, khẳng định một mô hình giáo dục chất lượng cao. Với nhà trường, mọi hoạt động dù là chuyên môn hay vui chơi đều hướng vào việc chăm sóc trẻ chu đáo ngay từ những năm đầu đời. Bên cạnh đó, các cô giáo trường MN Thị trấn Củ Chi 2 cũng chú trọng rèn kỹ năng sống, khơi dậy tính chia sẻ, lòng nhân ái, sự tự tin cho trẻ. Những kỹ năng này được các cô giáo chuyển tải, hướng dẫn các cháu thông qua các giờ học trên lớp, giờ chơi ngoài lớp, những buổi lễ chúc mừng sinh nhật, lễ hội Trung Thu, ngày Quốc tế Thiếu nhi… “Lấy HS làm trung tâm trong mọi hoạt động giáo dục để sau quá trình học, trẻ biết tự lập, có khả năng tự học và tự giác trong học tập. Vì thế, phương pháp dạy học được áp dụng ở nhà trường là hiện đại, tạo sự thoải mái trong học tập, phát huy tư duy sáng tạo và sự tự tin cho học sinh”, cô Ngô Thị Thủy, Hiệu trưởng nhà trường, bộc bạch.
Điều đặc biệt trong quá trình giáo dục của mình là trường luôn công khai chương trình, chất lượng nuôi dạy trẻ để cha mẹ HS cùng biết, cùng tham gia nuôi dạy trẻ với nhà trường; nhờ đó, “thương hiệu” MN Thị trấn Củ Chi 2 đã được định hình rõ nét trong hệ thống giáo dục MN huyện Củ Chi nói riêng và TP.HCM nói chung nhiều năm qua. Sự tin tưởng của cha mẹ HS, cộng với sự nỗ lực vươn lên của nhà trường sẽ tạo đà cho nhà trường tiếp tục khẳng định sự bền vững của một môi trường giáo dục thân thiện, cô giáo như mẹ hiền, học trò chăm ngoan, tự tin. Để rồi sau ba thập niên xây dựng, thầy và trò nhà trường sẽ tạo thêm những dấu ấn quan trọng trong mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục toàn diện của mình, tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt - học tốt…
Và những thành quả đáng tự hào
Không chạy theo thành tích mà hướng mọi hoạt động vào dạy thực chất, kết quả thực chất, MN Thị trấn Củ Chi 2 là một trong những trường tích cực nghiên cứu và đưa “chuẩn giáo viên mầm non” thực sự đi vào nề nếp trong công tác giảng dạy. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường đã quyết tâm ghi nhớ và thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả. Hiện nay, trường có đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, trong đó có 89,74% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Để đảm bảo chất lượng nuôi dạy trẻ của 18 nhóm lớp với 672 cháu, các cô giáo đã không ngừng học tập nâng cao trình độ và kỹ năng nuôi dạy trẻ… Chỉ riêng năm học 2010-2011, trường có 29/36 GV xếp loại tay nghề bậc A; 7/36 GV xếp bậc B; 5/5 cấp dưỡng xếp loại A. Đặc biệt, trường còn có 28/49 GV đạt CSTĐ-GV giỏi cấp huyện; 5/49 GV đạt CSTĐ cấp TP; 1/49 CB-GV vinh dự nhận bằng khen của UBND TP.HCM và 2/49 CB-GV nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT. Về công tác nuôi dạy trẻ, trường cũng đạt những kết quả đáng ghi nhận như: Tỉ lệ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ đạt kênh A là 636/672 với tỉ lệ 94,64%; giảm SDDCN đạt 91,66%; giảm SDDCC đạt 92,31%; giảm BP đạt 61,90%. Tỉ lệ bé khỏe ngoan xuất sắc đạt 53,13%; Bé khỏe ngoan đạt 39,43%...
Nhờ những phấn đấu không ngừng của tập thể CB-GV và HS nhà trường suốt hơn 30 năm qua, Trường MN Thị trấn Củ Chi 2 đã vinh dự được các cấp, ban ngành từ trung ương đến địa phương ghi nhận bằng những kết quả đáng tự hào: Tập thể lao động tiên tiến cấp huyện (từ 1981 đến nay); 21 giấy khen của phòng GD&ĐT và UBND huyện Củ Chi cho các thành tích về giảng dạy và học tập; danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp TP nhiều năm liền; 41 giấy khen, cờ thi đua và bằng khen của Sở GD&ĐT, UBND TP.HCM; 5 bằng khen của Bộ GD&ĐT; 1 bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ; Đặc biệt, trường MN Thị trấn Củ Chi 2 tự hào là Trường MN đầu tiên tại huyện Củ Chi vinh dự nhận được Huân chương Lao động hạng III (1997) và Huân chương Lao động hạng II (2003) và được công nhận là Trường MN chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2006…
NHƯ TRÍ